TP Hồ Chí Minh tiếp tục giãn cách xã hội thêm 2 tuần

Tại cuộc họp giao ban trực tuyến về tình hình dịch bệnh diễn ra trên địa bàn sáng 14/6, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã quyết định toàn Thành phố sẽ tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 thêm 2 tuần nữa. Riêng quận Gò Vấp và quận 12 chuyển từ giãn cách theo Chỉ thị 16 sang Chỉ thị 15. Tùy mức độ, một số khu vực có thể chuyển sang Chỉ thị 16 hoặc sang Chỉ thị 19.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phan Văn Mãi tại cuộc họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phan Văn Mãi tại cuộc họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại cuộc họp sáng nay, chủ trì cuộc họp tại điểm cầu Thành ủy có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phan Văn Mãi.

Chủ trì tại điểm cầu UBND Thành phố có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong.

Từ 18/5 đến 13/6 Thành phố đã ghi nhận 821 ca nhiễm COVID-19

Thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết: Tổng số ca bệnh phát hiện trong cộng đồng từ 18/5 đến 13/6 là 821 ca tại 22 quận - huyện, TP Thủ Đức.

Theo Giám đốc Sở Y tế, đặc điểm lớn nhất của các chuỗi lây nhiễm trong đợt dịch này là chủng virus Delta (virus Ấn Độ) gây lây nhiễm mạnh trong gia đình, hàng xóm, nơi làm việc (đặc biệt là các tòa nhà văn phòng). Sự lây nhiễm từ gia đình vào nơi làm việc và từ nơi làm việc về nhà đã làm cho dịch lan tỏa rất nhanh và rộng tại Thành phố.

Cũng theo nhận định của lãnh đạo Sở Y tế, việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên toàn Thành phố theo Chỉ thị 15, đặc biệt tại quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) áp dụng theo Chỉ thị 16 và phong tỏa những khu vực ổ dịch, đến nay, các ổ dịch lớn trên địa bàn quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) đã được kiểm soát, khống chế sự lây nhiễm.

Tuy nhiên, hiện nay, mầm bệnh vẫn đang âm thầm trong cộng đồng, việc gỡ bỏ giãn cách sẽ tạo điều kiện cho mầm bệnh tiếp tục có cơ hội lớn để phát tán và lây lan. Thời gian 2 tuần bằng với thời kỳ ủ bệnh, do đó áp dụng giãn cách trong khoảng thời gian này sẽ hạn chế khả năng lây nhiễm của SARS-CoV-2. Sở Y tế đề xuất giãn cách nghiêm túc ở tất các lĩnh vực theo đúng chỉ đạo của Thành phố đồng thời áp dụng 5K một cách nghiêm chỉnh và đầy đủ hơn sau một tuần sẽ đánh giá lại tình hình để đề ra biện pháp phòng, chống dịch phù hợp thực tế.

Những nơi có nguy cơ cao có thể áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch cao hơn

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên thay mặt lãnh đạo Thành phố bày tỏ sự trân trọng khi Thành phố được tiếp sức kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát trực tiếp của Trung ương, của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch; những ủng hộ, tham gia, chia sẻ, hỗ trợ nhiều mặt của người dân, cộng đồng doanh nghiệp Thành phố, của cả nước và bạn bè quốc tế đã có nhiều hành động ý nghĩa và thiết thực ủng hộ Thành phố chống dịch trong thời gian qua.

Đồng chí cho biết TP Hồ Chí Minh sau hai tuần thực hiện biện pháp nâng cao phòng chống dịch đã đạt được những kết quả quan trọng, nhưng chưa đạt yêu cầu như mong muốn.

Đáng lo, đáng chú ý trước hết đó là số người thuộc diện F1, F2 phải cách ly ngày càng lớn, trong khi bên ngoài vẫn còn chưa biết bao nhiêu trường hợp mang bệnh, có thể âm thầm lây nhiễm cho người khỏe mạnh. Trong khi người và phương tiện cấp cứu của Thành phố có hạn. Bên cạnh đó, có những nơi, những cá nhân còn chủ quan, lơ là, mất cảnh giác khiến cho tình hình dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Từ phân tích trên, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho rằng, tình hình trên đặt ra cho Thành phố thử thách rất lớn phải có biện pháp nào kiểm soát được dịch bệnh, đồng thời phải phục hồi dần sản xuất. Đồng chí Nguyễn Văn Nên mong muốn Phó Thủ tướng Thường trực cân nhắc, chỉ đạo và đồng chí Trưởng Ban phòng chống dịch Thành phố xem xét, chọn lựa những giải pháp tốt nhất cho Thành phố và người dân, doanh nghiệp. Bí thư Thành ủy Thành phố cũng nêu quan điểm, Thành phố cần tiếp tục kéo dài thời gian giãn cách cho tương ứng một chu kỳ lây nhiễm của chủng biến thể mới hiện nay.

Đồng chí cũng lưu ý, đối với những nơi có nguy cơ cao, dự liệu những tiềm ẩn khó đoán định, không thể kiểm soát được thì có thể áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch cao hơn. Những nơi đảm bảo kiểm soát an toàn được, chủ động các biện pháp phòng ngừa căn bản có thể áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19.

Từ thực tế ở bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Chủ tịch UBND Thành phố giao Sở Y tế đánh giá tổng thể các nguy cơ bùng phát dịch bệnh, bổ sung các phương án phòng dịch tại các cơ sở y tế, không để xảy ra trường hợp tương tự (Ảnh: Zingnews.vn)

Thực hiện giãn cách và đảm bảo thực hiện 5K trong suốt quá trình làm việc

Trên cơ sở những chia sẻ của các sở, ngành, địa phương, từ đánh giá, phân tích tình hình, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong đã quyết định tiếp tục giãn cách xã hội toàn Thành phố theo nội dung của Chỉ thị 15 thêm 2 tuần lễ. Riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) chuyển từ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 sang thực hiện theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các quận - huyện và Thành phố Thủ Đức tăng cường tuyên truyền để phát huy tinh thần “Mỗi người dân là một chiến sĩ”. Mặt khác, xử lý nghiêm các trường hợp, các cá nhân không chấp hành chỉ đạo của Thành phố về công tác phòng, chống dịch. Nếu để xảy ra trường hợp tụ tập đông người và có nguy cơ phát sinh lây lan dịch bệnh trên địa bàn, Thành phố sẽ xem xét xử lý trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND các quận - huyện và TP Thủ Đức.

Tăng cường hệ thống kiểm tra phòng chống dịch chặt chẽ hơn tại các trụ sở, cơ quan; thực hiện giãn cách và đảm bảo thực hiện 5K trong suốt quá trình làm việc; các bếp ăn tập thể chỉ mang đi, không được ăn chung tại chỗ; bố trí khu vực kiểm soát dịch bệnh tách biệt với khối nhà làm việc, chuẩn bị sẵn sàng phương án trong trường hợp công sở bị cách ly; dừng triệt để các cuộc họp trực tiếp không cần thiết. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan nhà nước cần tiên phong, gương mẫu và chấp hành nghiêm các chỉ đạo của Thành phố.

Trong tình hình dịch bệnh lây lan nhanh như hiện nay, Chủ tịch yêu cầu củng cố lại công tác điều tra, truy vết, cách ly và xét nghiệm để đáp ứng kịp thời yêu cầu chống dịch; khẩn trương điều tra danh sách người tiếp xúc gần (F1, F2) để lấy mẫu xét nghiệm kịp thời.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP giao Sở Y tế chỉ đạo tăng cường thực hiện các quy định phòng chống dịch trong các cơ sở khám chữa bệnh; siết chặt công tác phân luồng tại bệnh viện, phòng khám; sàng lọc người bệnh đến khám và điều trị, nhất là kiểm tra yếu tố dịch tễ của người đến bệnh viện. Nhân viên y tế chấp hành nghiêm yêu cầu 5K, hạn chế tiếp xúc với người khác sau giờ làm việc, thực hiện tầm soát định kỳ đối với nhân viên y tế, người bệnh, người nhà bệnh nhân.

Từ thực tế ở bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, giao Sở Y tế đánh giá tổng thể các nguy cơ bùng phát dịch bệnh, bổ sung các phương án phòng dịch tại các cơ sở y tế, không để xảy ra trường hợp tương tự, Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng yêu cầu Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao phối hợp với Sở Y tế, quận - huyện tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phòng chống dịch với yêu cầu 100% doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phải được hậu kiểm; rà soát và thẩm định các điều kiện cơ sở vật chất của các nhà kho, nhà xưởng không sử dụng để chuẩn bị cải tạo thành bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung theo tình huống dịch bệnh; tiến hành thẩm định cho một số doanh nghiệp vừa cách ly vừa sản xuất để đảm bảo an toàn cho sản xuất.

Sở Công thương tăng cường kiểm tra, giám sát, tránh tình trạng lợi dụng dịch bệnh để sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng; đẩy mạnh các giải pháp tiêu thụ nông sản đang vào mùa thu hoạch, nhất là các địa phương đang có dịch diễn biến phức tạp.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong cũng đề nghị UBMTTQ Việt Nam Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố tăng cường công tác vận động để hỗ trợ cung ứng, phân bổ các mặt hàng lương thực - thực phẩm thiết yếu cho người dân trên địa bàn, khu vực đang bị cách ly.

Về vắc xin, Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, Thành phố đã thành lập Tổ mua và tiêm vắc xin. Thành phố đã báo cáo xin ý kiến của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để đẩy nhanh công tác mua và tiêm vắc xin cho người dân trên địa bàn./..

V.Lê

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/thoi-su/tp-ho-chi-minh-tiep-tuc-gian-cach-xa-hoi-them-2-tuan-583067.html