TP Hồ Chí Minh tiễn gần 1.500 công nhân về quê đón Tết

Sáng 30-1, gần 1.500 công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất (KCX-KCN) tại TP Hồ Chí Minh đã được lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố tiễn về quê đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi trong chương trình 'Tấm vé nghĩa tình' 2019.

Chương trình “Tấm vé nghĩa tình” thời gian qua mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc với những tấm vé miễn phí giúp người lao động nghèo, hoàn cảnh khó khăn làm việc ở thành phố có điều kiện về quê sum họp gia đình, đón Tết cổ truyền đầm ấm. Chương trình còn thể hiện sự tri ân của các cấp thành phố đối với người lao động đã đóng góp công sức vì sự phát triển chung của thành phố mang tên Bác. Cs mặt tiễn các công nhân về quê, lãnh đạo LĐLĐ Thành phố mong muốn công nhân được về nhà trên những chuyến xe an toàn, giữ gìn tốt sức khỏe, sớm sum họp cùng gia đình sau một năm làm việc vất vả, đón một mùa xuân thật đầm ấm.

Các chuyến xe đưa đưa công nhân về quê đón Tết khởi ngày sáng 30-1. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ông Huỳnh Văn Tuấn, Chủ tịch công đoàn các KCX – KCN TP Hồ Chí Minh, cho biết, năm nay có gần 100 chuyến xe khởi hành trong ba ngày 30, 31-1 và ngày 1-2 (nhằm các ngày 25, 26, 27 tháng Chạp âm lịch) đưa công nhân về quê đón Tết. Riêng ngày 30-1, có 36 chuyến xe đưa gần 1.500 công nhân về quê trong chương trình.

HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/tp-ho-chi-minh-tien-gan-1-500-cong-nhan-ve-que-don-tet-565663