TP Hồ Chí Minh: Thực hiện nghiêm việc cách ly để phòng chống dịch COVID-19

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh chiều 23/3, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết trên địa bàn đã xuất hiện những ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng, đồng thời cảnh báo nguy cơ lây nhiễm trong các khu cách ly tập trung.

Kiểm soát chặt tại cộng đồng

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đánh giá, thành phố đang phải tiếp nhận một lượng lớn người từ nước ngoài về thực hiện cách ly tập trung gây áp lực rất lớn và ngành y tế đã phải căng sức thực hiện những biện pháp phòng chống dịch bệnh có hiệu quả. "Trong 2 tuần tới sẽ là thời điểm quyết định thắng bại của cuộc chiến chống dịch COVID-19. Do đó, bên cạnh những biện pháp đang thực hiện hiệu quả, trong thời gian tới, các sở ngành, quận huyện cần phải nâng cao ý thức phòng chống dịch, không được chủ quan, lơ là", ông Nguyễn Thành Phong đề nghị.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đề nghị các sở ngành, quận huyện cần phải nâng cao ý thức phòng chống dịch, không được chủ quan, lơ là.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đề nghị các sở ngành, quận huyện cần phải nâng cao ý thức phòng chống dịch, không được chủ quan, lơ là.

Thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 9/3 đến ngày 23/3, thành phố có tất cả 27 ca mắc bệnh COVID-19 đã được công bố và hiện có bốn ca chưa được công bố. "Đã có tình trạng lây lan trong cộng đồng. Điều đáng lo ngại là bốn người này đều có câu lạc bộ riêng nên sẽ có nhiều trường hợp liên quan. Trong đó, hai trường hợp đi cùng với ca bệnh 91 (phi công người Anh) đến quán bar Budha, một ca là nhân viên của quán bar Budha và một người là khách của quán bar này”, ông Bỉnh cho biết. Cũng theo ông Nguyễn Tấn Bỉnh, lo ngại nhất hiện nay là những người tham gia với bệnh nhân 91 tại quán Budha lại có những câu lạc bộ, trong đó mỗi câu lạc bộ có thể có 10 người. Do đó, số người nghi nhiễm có thể nhiều hơn.

Xử lý chung đối với khu vực nguy cơ của các trường hợp nêu trên, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đã áp dụng cách ly tại nhà, nơi lưu trú đối với toàn bộ block nhà có căn hộ của người bệnh, và các căn hộ cùng tầng của block nhà khác nếu có thông tầng. Sau khi có kết quả xét nghiệm, các căn hộ lân cận sẽ có hướng xử lý tiếp theo.

Cơ quan chức năng cũng yêu cầu cư dân của chung cư hạn chế ra vào, tiếp xúc với bên ngoài cho đến khi có kết quả xét nghiệm sàng lọc; tuyên truyền, hướng dẫn biện pháp tự phòng hộ, bảo vệ và theo dõi sức khỏe; thực hiện vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ căn hộ và khu vực công cộng của chung cư; đồng thời phát hóa chất và hướng dẫn các hộ dân khác tự vệ sinh, khử khuẩn nhà cửa. Các đơn vị y tế tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương điều tra người tiếp xúc gần, người tiếp xúc với người tiếp xúc gần để giám sát y tế.

Đối với khu dân cư có đông người Hồi giáo, ông Nguyễn Tấn Bỉnh cũng cho biết cơ quan chức năng tiến hành đánh giá, phân loại, tiếp tục truy tìm những trường hợp có tham gia hoặc liên quan đến những người tham gia vào sự kiện tôn giáo tại Malaysia; đối với những người tiếp xúc gần phải nhanh chóng đưa đi cách ly tập trung, những người khác phải thực hiện nghiêm túc việc cách ly tại nơi cư trú dưới sự giám sát của y tế và chính quyền địa phương.

Tại TP Hồ Chí Minh đã xuất hiện tình trạng lây lan trong cộng đồng, đặc biệt là ca bệnh 91 đã đến quán bar ở quận 2.

Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh vẫn hết sức phức tạp, ngày càng lan rộng trên toàn thế giới và gia tăng số lượng, ông Nguyễn Tấn Bỉnh đề nghị tiếp tục tăng cường công tác tập trung phát hiện nhanh ca bệnh xuất hiện trong cộng đồng; cô lập, khoanh vùng ổ dịch; thực hiện phân loại ngay những người có nguy cơ tiếp xúc gần với người nhiễm, tổ chức cách ly tập trung riêng lẻ để tránh nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Sở Y tế cũng sẽ đảm bảo năng lực chuyên môn và điều kiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế cho việc cách ly điều trị trường hợp nhiễm bệnh. Tuyệt đối không để lây nhiễm cho nhân viên y tế tại bệnh viện và cán bộ, chiến sĩ phục vụ trong các khu cách ly tập trung. Triển khai ngay kế hoạch trang bị thêm 20.000 bộ xét nghiệm trong tháng 4 và 20.000 bộ xét nghiệm trong tháng 5 và tháng 6 để sàng lọc người có nguy cơ nhiễm.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh cũng đề nghị Chủ tịch UBND các quận, huyện phối hợp với ngành y tế thực hiện nghiêm hoạt động phong tỏa cách ly khu dân cư, giám sát chặt chẽ việc cách ly nơi cư trú, cùng ngành y tế phát hiện nhanh và có biện pháp xử lý triệt để đối với ổ dịch xuất phát từ quán bar Budha đang có nguy cơ lây lan nhiều nơi.

Đối với những trường hợp từ Mỹ về trước ngày 19/3 và trường hợp về từ các nước ASEAN trước ngày 20/3, cơ quan chức năng phải tổ chức giám sát và quản lý chặt chẽ những trường hợp chưa được cách ly, phải thực hiện cách ly tại nhà và có sự giám sát chặt chẽ của y tế và chính quyền địa phương.

Lo ngại lây lan trong khu cách ly

Từ ngày 22/3 đến 6 giờ 23/3, có 27 chuyến bay về TP Hồ Chí Minh và đã chuyển cách ly tập trung 1.098 hành khách và chuyển cách ly điều trị 13 người có triệu chứng nhiễm virus SARS-CoV-2. Dự kiến trong ngày 23/3, TP Hồ Chí Minh tiếp nhận 944 hành khách. Ông Nguyễn Tấn Bỉnh đánh giá, các hành khách nhập cảnh Việt Nam đều mang yếu tố nguy cơ cao, có khả năng dương tính với virus SARS-CoV-2. Do đó, trong quá trình cách ly tập trung, cần khẩn trương phát hiện sớm những người có triệu chứng để đưa ngay vào các bệnh viện điều trị COVID-19 để theo dõi, điều trị kịp thời.

Hành khách khai báo y tế tại sân bay Tân Sơn Nhất trước khi nhập cảnh vào thành phố.

“Đối với các thành viên sống cùng phòng trong khu cách ly với những người có xét nghiệm dương tính hoặc có nguy cơ cao, cần tách ra các phòng đơn để tránh nguy cơ lây lan trong khu cách ly. Mọi hoạt động trong khu cách ly phải tuân thủ quy định nghiêm ngặt theo hướng dẫn của Bộ Y tế; phải tách biệt, không được tiếp xúc với các phòng lân cận, cũng như giữ khoảng cách giữa các thành viên trong cùng phòng”, ông Bỉnh đề nghị.

Song song đó, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cũng cho rằng, để đảm bảo việc cách ly hiệu quả, đặc biệt là việc xuất hiện nhiều ổ dịch trong thành phố, cần chuẩn bị trước và đầy đủ số giường cách ly tại Kí túc xá Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và các nơi khác để cách ly tất cả các trường hợp nghi ngờ cao trong cộng đồng. Bên cạnh đó, ngành y tế cũng đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chuẩn bị những khu cách ly riêng để tiếp nhận những hành khách từ các quốc gia khác sẽ trở về trong thời gian tới và quản lý tốt những trường hợp cách ly này.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, hiện nay, bên cạnh việc chuẩn bị nhân lực để triển khai 3.000 giường điều trị, lực lượng y tế đang tập trung tất cả nguồn lực để giám sát người cách ly tại các khu cách ly tập trung của thành phố và quận, huyện (với quy mô 21.000 giường). Ngành y tế thành phố còn triển khai lực lượng giám sát các trường hợp cách ly tại nhà, giám sát cách ly các khu phố và chung cư khi xuất hiện ca nhiễm bệnh, vừa triển khai điều tra dịch tễ đối với những trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng với các tình huống rất phức tạp, do đó ngành y tế không đủ nguồn nhân lực để tiếp tục tham gia vào hoạt động cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung, nhất là khi số lượng hành khách tiếp tục đưa về TP Hồ Chí Minh khá lớn.

Trước tình hình thực tế hiện nay, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu các khu cách ly phối hợp với sân bay Tân Sơn Nhất để nắm chặt số người về thành phố hàng ngày và có lộ trình phân phối đến các khu cách ly tạm thời hiệu quả; đồng thời tại các khu cách ly cũng cần phải có đội ngũ đối ứng để nhanh chóng đưa người đến các nơi cách ly nhận phòng, tránh để tình trạng phải chờ đợi quá lâu do chưa có xe vận chuyển, chưa có phòng cách ly, gây tâm lý hoang mang và cũng tăng khả năng tiếp xúc gần.

"Mỗi người dân phải tự ý thức bảo vệ bản thân, khuyến cáo người trên 60 tuổi ở nhà, thực hiện khai báo y tế nghiêm túc, nghiêm túc thực hiện cách ly tại nhà hoặc các khu cách ly tập trung. Triển khai đô thân nhiệt tại chung cư, kiểm soát người ra vào chung cư, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ kiểm soát người lạ vào tạm trú tại chung cư", ông Nguyễn Thành Phong đề nghị.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/tp-ho-chi-minh-thuc-hien-nghiem-viec-cach-ly-de-phong-chong-dich-covid19-20200323200055182.htm