TP Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác phát triển với Đan Mạch

Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm, sẵn sàng hợp tác cùng Đan Mạch trong các lĩnh vực có tiềm năng và mong muốn thúc đẩy tiến độ các dự án Đan Mạch đang triển khai tại Thành phố.

Đó là khẳng định của ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi làm việc ông Troels Jakobsen, Tham tán Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, diễn ra chiều 1/7, trao đổi về phương hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Quang cảnh buổi tiếp.

Quang cảnh buổi tiếp.

Ông Dương Anh Đức nhấn mạnh, quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Đan Mạch đang phát triển và có những kết quả tích cực trong những năm qua. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Thành phố Hồ Chí Minh - Đan Mạch đạt gần 150 triệu USD trong năm 2019 và có triển vọng phát triển mạnh mẽ sau khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam- Liên minh châu Âu (EVIPA) có hiệu lực.

Chia sẻ định hướng phát triển Thành phố trong tương lai, ông Dương Anh Đức khẳng định, Thành phố Hồ Chí Minh rất quan tâm đến các nguồn lực hỗ trợ phát triển từ các nhà đầu tư quốc tế, các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Đan Mạch. Thành phố sẵn sàng hợp tác chặt chẽ cùng Đan Mạch trong các lĩnh vực đất nước này có thế mạnh và Thành phố quan tâm phát triển như giáo dục, phát triển năng lượng tái tạo, môi trường, xử lý rác thải…

Bày tỏ mối quan tâm với các chương trình tài chính mà Đại sứ quán Đan Mạch giới thiệu, cũng như các đề nghị thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục (STEM), Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Anh Đức nhấn mạnh, Thành phố sẵn sàng phối hợp cùng phía Đan Mạch nghiên cứu, triển khai các ý tưởng hợp tác giữa hai bên; mong muốn các đề xuất hợp tác sẽ trở thành những dự án cụ thể trong năm 2021- nhân kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh (thứ 3 từ phải sang) và Đoàn công tác của Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam.

Ông Troels Jakobsen chúc mừng Việt Nam đạt được những kết quả tích cực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, trở thành một trong những quốc gia an toàn nhất thế giới trước dịch bệnh; bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm kiểm soát dịch COVID-19 tại Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh.

Đánh giá cao tiềm năng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, ông Troels Jakobsen khẳng định, Thành phố Hồ Chí Minh là một điểm đến quan trọng của các nhà đầu tư nước ngoài khi đến Việt Nam, trong đó có các nhà đầu tư đến từ Đan Mạch. Giới thiệu về các Chương trình Tài chính Hạ tầng bền vững Đan Mạch (DISF); Quỹ Đầu tư Chính phủ Đan Mạch (IFU), Quỹ tín dụng Chính phủ Đan Mạch (EKF), ông Troels Jakobsen mong muốn đẩy mạnh hợp tác cùng Thành phố trong các lĩnh vực Đan Mạch có thế mạnh như năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường, hợp tác giáo dục, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/tp-ho-chi-minh-thuc-day-hop-tac-phat-trien-voi-dan-mach-20200701183300790.htm