TP Hồ Chí Minh thêm 137 trường hợp mắc COVID-19, xét nghiệm tầm soát 50.000 công nhân

Tối 20/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, trong 24 giờ qua, TP đã ghi nhận 137 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 19 trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc, điều tra dịch tễ.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh, tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 20/6, thành phố ghi nhận thêm 91 trường hợp nhiễm mới đã được Bộ Y tế công bố. Như vậy, tính từ 18 giờ ngày 19/6 đến 18 giờ ngày 20/6, thành phố ghi nhận 137 trường hợp nhiễm mới.

Trong 24 giờ qua TP Hồ Chí Minh ghi nhận 137 trường hợp mắc COVID-19.

Trong 24 giờ qua TP Hồ Chí Minh ghi nhận 137 trường hợp mắc COVID-19.

Đa số các trường hợp này là các ca tiếp xúc đã được điều tra, truy vết, cách ly hoặc nằm trong khu phong tỏa. Trong đó, có 118 trường hợp là tiếp xúc của các bệnh nhân đã được công bố từ trước và 19 trường hợp được phát hiện qua sàng lọc, đang được điều tra dịch tễ.

19 trường hợp này được được phát hiện tại các quân, huyện và thành phố Thủ Đức, gồm: Quận 5, 8, 10, Tân Phú, thành phố Thủ Đức, mỗi nơi một trường hợp; Quận 11 có 4 trường hợp; Quận 12 ghi nhận 3 trường hợp, quận Bình Tân ghi nhận 3 trường hợp; huyện Hóc Môn có 4 trường hợp.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân làm việc trong khu chế xuất Tân Thuận.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh, hiện nay thành phố đã ghi nhận các trường hợp nhiễm bệnh là công nhân làm việc tại các nhà máy tại các Khu chế xuất, Khu công nghiệp. Đánh giá ban đầu, các trường hợp nhiễm đã được khoanh vùng, không lây lan thêm tại khu vực trên. Tuy nhiên, Thành phố vẫn nhận định phải phòng thủ chặt khu vực này, không để dịch bệnh lây lan làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất.

Cũng theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh, bên cạnh việc triển khai vaccine dành cho người lao động tại khu vực khu chế xuất, khu công nghiệp, Thành phố cũng triển khai lấy mẫu xét nghiệm tầm soát trên quy mô toàn thành phố tại tất cả các khu vực này với số mẫu dự kiến là 100.000 mẫu.

Trước đó, tối ngày 19/6, Trung tâm Y tế Quận 7 đã phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức lấy 50.000 mẫu xét nghiệm tại khu chế xuất Tân Thuận; huy động nhiều đội lấy mẫu từ các bệnh viện để đảm bảo hoàn thành ngay trong đêm.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh khuyến cáo, từ 0 giờ ngày 20/6, Thành phố thực hiện Chỉ thị 10 của UBND Thành phố, theo đó người dân cần tuân thủ đúng các quy định theo chỉ thị này, chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh theo thông điệp 5K của Bộ Y tế khi ra khỏi nhà, hạn chế các tiếp xúc không cần thiết. Nếu biết mình có các yếu tố nguy cơ, cần liên hệ với các cơ sở y tế gần nhất để được trợ giúp.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/dich-benh/tp-ho-chi-minh-them-137-truong-hop-mac-covid19-xet-nghiem-tam-soat-50000-cong-nhan-20210620194222639.htm