TP. Hồ Chí Minh: Tất cả 3.259 mẫu xét nghiệm đều âm tính

Ngày 7/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hồ Chí Minh (HCDC) đã có thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 tại địa bàn.

 Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tại hẻm 106 đường Bình Tiên (phường 3, quận 6, TP. Hồ Chí Minh) - nơi có nhà của bệnh nhân 1347 mắc COVID-19. (Ảnh: Hữu Huy)

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tại hẻm 106 đường Bình Tiên (phường 3, quận 6, TP. Hồ Chí Minh) - nơi có nhà của bệnh nhân 1347 mắc COVID-19. (Ảnh: Hữu Huy)

Qua xét nghiệm 3.259 trường hợp tiếp xúc với các ca dương tính (BN1342, BN1347, BN1348, BN1349), trong đó có 861 trường hợp tiếp xúc gần F1; 1.400 trường hợp tiếp xúc của F1; 1.002 trường hợp lấy mẫu giám sát. Tất cả đều có kết quả âm tính COVID-19. Có thể khẳng định đến nay, TP không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Hiện TP tiến hành cách ly tại các điểm cách ly tập trung là 2.185 người. Số người đang được cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 3.251 người.

Để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo: Người dân cần thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo thông điệp 5K: khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế. Bên cạnh đó, cần cập nhật thông tin chính thống để phản ứng phù hợp, tránh hoang mang vì những thông tin sai lệch./.

Chi Mai

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/thoi-su/tp-ho-chi-minh-tat-ca-3259-mau-xet-nghiem-deu-am-tinh-569379.html