TP Hồ Chí Minh tập trung thực hiện bảy chương trình đột phá

Từ ngày 29-11 đến 1-12, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa 10 tổ chức Hội nghị lần thứ 22. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh chủ trì.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, cho ý kiến các nội dung: Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Thành ủy khóa 10 về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019; báo cáo tổng kết việc thực hiện Kết luận số 253 của Hội nghị Thành ủy lần thứ 15, khóa 10 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019; báo cáo tổng kết chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; báo cáo một năm thực hiện Kết luận số 21 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh; báo cáo một năm thực hiện đề án đô thị thông minh; báo cáo một năm thực hiện Quy định số 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

Năm 2018, mặc dù phải đối mặt nhiều thách thức, khó khăn, TP Hồ Chí Minh vẫn đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội. Nhiều chương trình, giải pháp mới đã được triển khai thực hiện như: Triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội; công bố danh mục sản phẩm chủ lực của thành phố; thực hiện đề án Đô thị thông minh; tổ chức thành công Diễn đàn kinh tế thành phố lần thứ nhất; thực hiện chương trình Sữa học đường… đã góp phần giúp thành phố giữ vững là đầu tàu kinh tế của cả nước. Trong 20 chỉ tiêu năm 2018, đến nay thành phố đạt và vượt 18 chỉ tiêu (trong đó có hai chỉ tiêu vượt kế hoạch)…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân lưu ý, năm 2019, thành phố cần tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội; triển khai quyết liệt thực hiện bảy chương trình đột phá với cách làm mới, hiệu quả; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào sáng tạo, tập trung giải quyết khiếu kiện đông người,…

Cùng đó, thành phố sẽ triển khai đợt sinh hoạt trong toàn Đảng bộ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác truyền thông chủ động, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng. Đồng chí đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới hơn nữa, các cấp ủy tiếp tục hoàn thiện cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân giám sát; tiếp tục phát huy vai trò của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trong triển khai công tác kiểm tra nói chung, nhất là đối với Quy định số 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước,…

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38438702-tp-ho-chi-minh-tap-trung-thuc-hien-bay-chuong-trinh-dot-pha.html