TP Hồ Chí Minh tăng thêm 26,7 tỷ đồng chăm lo Tết cho người dân

Tết Canh Tý 2020, TP Hồ Chí Minh đã chăm lo cả đời sống vật chất lẫn đời sống tinh thần cho cho các gia đình chính sách có công, có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, công nhân, sinh viên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với tổng kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng (tăng 26,7 tỷ đồng so với năm 2019).

Đây là kết quả được UBND TP Hồ Chí Minh cho biết ngày 31/1, tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Canh Tý 2020 cho người dân thành phố. Tham dự hội nghị có Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong và đại diện các đơn vị, ban ngành đến dự.

Các đại biểu báo cáo tình hình kinh tế, xã hội, chăm lo tết tại TP Hồ Chí Minh chiều 31/1.

Các đại biểu báo cáo tình hình kinh tế, xã hội, chăm lo tết tại TP Hồ Chí Minh chiều 31/1.

Báo cáo tại hội nghị, ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, công tác tổ chức, chăm lo Tết Canh Tý 2020 đã được thành phố tổ chức chăm lo chu đáo cả đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đảm bảo Tết đến mọi nhà. Thành phố thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách có công, có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, công nhân, sinh viên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với tổng kinh phí chăm lo cho các đối tượng hơn 1.000 tỷ đồng (tăng 26,7 tỷ đồng so với năm 2019). Ngoài ra, thành phố cũng đã kịp thời chăm lo Tết đầy đủ, thường xuyên động viên, thăm hỏi các hộ dân bị ảnh hưởng do thu hồi đất thực hiện các dự án trọng điểm của thành phố; chỉ đạo theo dõi việc chi trả tiền lương, thưởng cho người lao động; nắm chắc tình hình đời sống, sinh hoạt của công nhân; giải quyết kịp thời các vụ đình công, tranh chấp lao động tập thể, không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và an ninh trật tự.

Qua báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh, từ khảo sát trên 1.900 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, năm nay các đơn vị có mức thưởng Tết bình quân là 9,9 triệu đồng (cao hơn năm ngoái 1,1 % ). Ngoài ra, có 500 doanh nghiệp ngoài thưởng tết còn tặng quà tết, lo vé xe về quê đón Tết, lì xì đầu năm cho người lao động. Có 100 doanh nghiệp có hoàn cảnh khó khăn không chăm lo tết được cho người lao động nên các đơn vị ban ngành thành phố cũng kịp thời chăm lo Tết cho người lao động này.

Các đơn vị, doanh nghiệp, ban ngành tại TP Hồ Chí Minh tổ chức chăm lo tết chu đáo cho những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết, năm 2019 thành phố đã đạt được nhiều điểm sáng trong kinh tế, văn hóa, xã hội. Cụ thể, việc thành phố duy trì tốc độ tăng trưởng khá, giữ vững vị trí đầu tàu, tạo ra 24% tổng sản phẩm nội địa của cả nước. Bước sang năm 2020 trở đi, sức mạnh văn hóa phải là nguồn lực phát triển kinh tế. Vì vậy, năm 2020 là năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và nếp sống văn minh đô thị. Tuy nhiên, kinh tế hàng đầu nhưng không có văn hóa, sức mạnh của giới trẻ, kinh tế sẽ bế tắc. Vì vậy, các cơ quan đơn vị ban ngành cần tập trung xây dựng nếp sống văn hóa song song với phát triển kinh tế để chăm lo ngày càng tốt hơn cho người dân, đồng bào thành phố.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/tp-ho-chi-minh-tang-them-267-ty-dong-cham-lo-tet-cho-nguoi-dan-20200131181329735.htm