TP Hồ Chí Minh tăng cường kiểm soát, không để xảy ra dịch tả lợn châu Phi

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan cần tập trung kiểm soát, đảm bảo không để xảy ra dịch tả lợn châu Phi và không để lợn bệnh, sản phẩm lợn mắc bệnh vào Thành phố.

Đây là một trong những yêu cầu quan trọng của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 3/2019 do UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức, ngày 5/3.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm cho biết, một số tỉnh ở nước ta đã xảy ra tả lợn châu Phi. Trong khi đó, TP Hồ Chí Minh nơi tiêu thụ lợn lớn nhất cả nước, mỗi ngày tiêu thụ hơn 10.000 con lợn, mỗi năm cung cấp 1 triệu con lợn giống cho thành phố và các tỉnh, thành nên phải cô lập dịch.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: PC

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm cho biết, UBND Thành phố đã có kế hoạch chủ động ứng phó với dịch tả lợn châu Phi với 3 tình huống cụ thể, trong đó nghiêm trọng nhất là xảy ra tả lợn châu Phi trên địa bàn Thành phố. Sắp tới UBND TP sẽ có cuộc họp với các UBND quận huyện và sở, ngành liên quan để triển khai quyết liệt các nội dung mà Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan cần tập trung kiểm soát, đảm bảo không để xảy ra dịch tả lợn châu Phi và không để lợn bệnh, sản phẩm lợn mắc bệnh vào Thành phố. Đây là điều cực kỳ quan trọng, để tránh lây lan dịch.

Thông tin liên quan đến vấn đề này, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Trung cho biết, hiện cả nước 7 tỉnh có lợn mắc dịch tả lợn châu Phi. Số lợn mắc bệnh bị tiêu hủy đã là 2.000 con. Trước tình hình trên, Thành phố Hồ Chí Minh đã có kế hoạch ứng phó mặc dù Thành phố chưa tiếp nhận nguồn lợn mắc dịch nhưng vẫn giả định tình huống tiếp nhận lợn vùng có dịch để có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP Hồ Chí Minh cho biết, các giải pháp đặt ra như: tăng cường lực lượng kiểm soát ở các điểm đầu mối giao thông, nhất là ở khu vực cửa ngõ, trên các trục đường chính; tăng cường kiểm soát cơ sở giết mổ, chợ đầu mối, đảm bảo nguồn nhập phải có nguồn gốc. Đặc biệt, các quận, huyện cũng cần tăng cường kiểm soát giết mổ trái phép, nếu không kiểm soát được việc này thì nguy cơ rất lớn.

Bà Phạm Khánh Phong Lan - Trưởng Ban An toàn Thực phẩm TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang phối hợp chặt chẽ để kiểm soát tình hình tả lợn châu Phi. Song, với tình hình giao thông thuận lợi, giá cả chênh lệch và thị trường mở nên nguy cơ đưa lợn bệnh vào TP Hồ Chí Minh là có.

Trưởng Ban An toàn Thực phẩm TP Hồ Chí Minh cho rằng, dịch tả lợn châu Phi không lây cho người nhưng khi lợn mắc bệnh thì 100% bị bệnh sẽ chết, nhưng lúc này, người nuôi sẽ tiếc rẻ, dẫn đến việc cố tình đưa vào thị trường, dẫn đến rất nhiều nguy cơ về mầm bệnh khác. Do vậy, Ban An toàn Thực phẩm TP Hồ Chí Minh đã phối hợp chốt chặn, kiểm tra nguồn gốc thịt lợn, nhất là ở các chợ đầu mối. Đến thời điểm này, chưa ghi nhận trường hợp tả lợn châu Phi.

Cũng tại cuộc họp, bên cạnh các giải pháp chủ động ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Công thương TP Hồ Chí Minh Phạm Thành Kiên cho biết, Sở đã cùng với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Ban An toàn Thực phẩm Thành phố làm việc với các đơn vị chuẩn bị nguồn hàng cung cấp cho TP. Hiện các đơn vị cung cấp lợn cho thành phố như: Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ súc sản, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn đã cam kết đảm bảo về nguồn lợn…/.

Phạm Cường

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/xa-hoi/tp-ho-chi-minh-tang-cuong-kiem-soat-khong-de-xay-ra-dich-ta-lon-chau-phi-515253.html