TP. Hồ Chí Minh: Tài xế công nghệ cướp tài sản, hiếp dâm nữ khách hàng

Sau khi cướp được điện thoại, tài xế đã liên hệ với chính nạn nhân và đòi tiền chuộc lại.

Ngày 10/12, chị H. (SN 1996, Quận 7) đã dùng điện thoại để đặt dịch vụ Uber và tài xế nhận đơn là Nguyễn Dương Khánh (SN 1992, Cần Giờ).

Đi được một đoạn, Khánh hỏi mượn chị H. điện thoại với lý do để xem bản đồ. Khi đi qua bãi đất trống ở phường Bình Trị Đông B (Quận Bình Tân), Khánh bất ngờ dừng xe lại. Khánh bất ngờ dùng dao khống chế chị H., thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau đó, Khánh uy hiếp chị H. lên xe chở đến giao lộ Quốc lộ 1 – Phan Văn Hớn (Quận Bình Tân) rồi yêu cầu chị H. xuống xe.

Hiện trường xảy ra vụ việc (Nguồn ảnh: Lao Động)

Bất ngờ hơn, vài giờ sau, Khánh tìm cách liên lạc lại với chị H. và đề nghị chị H. chuộc lại điện thoại của mình. Chị H. đồng ý và 2 bên hẹn gặp nhau để trao đổi.

Buổi chiều cùng ngày, tại điểm hẹn ở đường Trần Xuân Soạn (Quận 7), Nguyễn Dương Khánh bị người yêu chị H. khống chế, báo công an xử lý.

Hiện tại, tài xế xe ôm công nghệ Nguyễn Dương Khánh đang bị tạm giam tại cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân để điều tra về hành vi 'Cướp tài sản' và 'Hiếp dâm'. Ban đầu, Khánh cũng đã thừa nhận hành vi của mình.

Minh Thư Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/24/ho-chi-minh-tai-xe-uber-hiep-dam-nu-khach-hang-va-cuop-tai-san.html