TP Hồ Chí Minh ra mắt mô hình thí điểm Trung tâm điều hành y tế và giáo dục thông minh

Ngày 11/2, Sở Y tế và Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ra mắt mô hình thí điểm Trung tâm điều hành y tế và giáo dục thông minh, trong đó có hệ thống giám sát phòng chống dịch do chủng mới virus Corona (nCoV).

Trong đó, Trung tâm điều hành y tế thông minh TP Hồ Chí Minh được ứng dụng trí tuệ nhân tạo đầu tiên tại Việt Nam, có mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát và chỉ đạo điều hành, đồng thời hỗ trợ, góp phần nâng cao công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân.

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cùng các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút vận hành mô hình thí điểm Trung tâm điều hành y tế thông minh

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cùng các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút vận hành mô hình thí điểm Trung tâm điều hành y tế thông minh

Hiện tại, Trung tâm điều hành y tế thông minh đã triển khai thí điểm 12 hợp phần gồm: Xây dựng và quản lý hệ thống báo cáo thông minh; hệ thống chỉ đạo điều hành thông minh; hệ thống quản lý và tổ chức cuộc họp; hệ thống quản lý lịch làm việc; hệ thống quản lý văn bản; hệ thống giám sát thời gian thực qua hệ thống camera có áp dụng trí tuệ nhân tạo; tích hợp hệ thống khảo sát hài lòng người bệnh, khảo sát người bệnh nội trú; hệ thống phân tích báo chí và mạng xã hội; tích hợp với dịch vụ hành chính công; kết nối với Trung tâm cấp cứu 115.

Tại buổi lễ ra mắt lãnh đạo Sở Y tế TP cho biết, Trung tâm điều hành y tế thông minh giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát và chỉ đạo điều hành; hỗ trợ, góp phần nâng cao công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ngoài ra, mô hình còn mang lại nhiều tiện ích cho nhà quản lý, cán bộ chuyên môn, bệnh nhân và người dân trong việc khám chữa bệnh.

Đặc biệt, Trung tâm điều hành y tế thông minh sẽ phục vụ công tác giám sát, điều trị, phòng chống dịch viêm đường hô cấp cấp nCoV. Cụ thể, ngay khi đi vào hoạt động, Trung tâm sẽ cập nhật thường xuyên và hiển thị tình trạng 47 bệnh viện trên toàn TP trong công tác tiếp nhận, cách ly, điều trị các bệnh nhân nCoV.

Theo lãnh đạo Sở Y tế TP, đến nay, Trung tâm đã kết nối với 48 camera của 8 bệnh viện. Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tăng số lượng camera kết nối tại tất cả các bệnh viện trên địa bàn TP.

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại ra mắt mô hình thí điểm Trung tâm điều hành y tế và giáo dục thông minh sáng nay (11/2)

Đối với Trung tâm điều hành giáo dục thông minh TP sẽ bao gồm các hợp phần như: Xây dựng và quản lý hệ thống báo cáo bằng công cụ thông minh, trực tuyến; hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành bằng các công cụ thông minh; quản lý và tổ chức các cuộc họp thông minh; quản lý lịch làm việc; tích hợp và triển khai hệ thống quản lý văn bản thông minh; hệ thống giám sát qua camera trên cơ sở ứng dụng trí tuệ nhân tạo…

Ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở GD&ĐT TP cho biết: "Mô hình thí điểm Trung tâm điều hành giáo dục thông minh là những bước đầu tiên rất quan trọng để ngành GD&ĐT TP cùng phối hợp, triển khai thành công các đề án, chương trình giáo dục thông minh, mà trước mắt là 2 đề án xây dựng Trung tâm điều hành giáo dục thông minh và đề án xây dựng mô hình Trường học thông minh".

Được biết, mô hình Trường học thông minh sẽ được thực hiện thí điểm tại quận 1, quận 12 và tại 5 trường THPT gồm chuyên Lê Hồng Phong, chuyên Trần Đại Nghĩa, Lê Quý Đôn, Nguyễn Hiền và Nguyễn Du.

Đặc biệt, Trung tâm điều hành giáo dục thông minh sẽ cập nhật mới nhất về ngành, tạo hệ sinh thái trực tuyến phục vụ việc soạn giảng, nghiên cứu của thầy và hoạt động tự học của trò; tạo nền tảng xây dựng xã hội học tập.

Phát biểu tại buổi ra mắt, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân cho biết, TP Hồ Chí Minh với dân số hơn 10 triệu người, là trung tâm y tế, giáo dục của cả nước. Vì vậy, việc ra mắt và đi vào hoạt động Trung tâm điều hành y tế và giáo dục thông minh với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quản lý sẽ góp phần phát huy hệ thống cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh phục vụ người dân; nâng cao hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Cũng theo Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân, trong tình hình dịch viêm đường hô hấp nCoV đang diễn biến ngày càng phức tạp như hiện nay, việc khánh thành Trung tâm điều hành y tế thông minh có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm và khả năng của TP trong phòng, chống đại dịch nguy hiểm này.

Tiểu Thúy

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tp-ho-chi-minh-ra-mat-mo-hinh-thi-diem-trung-tam-dieu-hanh-y-te-va-giao-duc-thong-minh-364879.html