TP Hồ Chí Minh quyết tâm xây nhà hát tại Thủ Thiêm

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, không vì việc xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch 1.500 tỷ đồng tại Thủ Thiêm mà thiếu tiền đền bù cho dân. Các đại biểu dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM nhìn nhận thực tế việc xây Nhà hát tại Thủ Thiêm cho thấy sự quan tâm của chính quyền đối với lĩnh vực văn hóa.

Bí thư TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Hội nghị đã thống nhất về chủ trương của thành phố xây Nhà hát 1.500 tỷ đồng tại Thủ Thiêm. (Ảnh: Hồng Phúc).

Sau 2 ngày làm việc, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM lần thứ 18 khóa X đã bế mạc vào chiều 16/10.

Hội nghị đã thảo luận, xem xét thông qua 8 nội dung quan trọng, liên quan đến kinh tế - xã hội (5 vấn đề) và lĩnh vực xây dựng đảng, kinh tế đảng (3 vấn đề).

Các đại biểu đã cho ý kiến, đóng góp vào Báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách của TP HCM 9 tháng đầu năm và các giải pháp, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm. Sau đó, UBND TP HCM cũng trình cho ý kiến về kế hoạch thực hiện Nghị quyết của BCH Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Đặc biệt, Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến thảo luận, góp ý về lộ trình triển khai cơ chế, chính sách của Nghị quyết Quốc hội cho TP HCM thực hiện cơ chế đặc thù.

Hội nghị lần thứ 18 của BCH Đảng bộ TP HCM cũng đã cho ý kiến về quy hoạch phát triển đô thị sáng tạo phía Đông của TP HCM (Q.2, Q.9 và Q.Thủ Đức). Trong khi, nội dung quan trọng liên quan đến kinh tế Đảng cũng được Hội nghị lấy ý kiến cho dự thảo Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo đối với hoạt động kinh tế đảng của Đảng bộ TP HCM.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cũng cho biết, nội dung quan trọng liên quan đến Báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy TP về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong 9 tháng đầu năm nay.

Hội nghị cũng đã thống nhất được các nhiệm vụ, giải pháp trong 3 tháng cuối năm 2018, tập trung vào lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, xốc lại tinh thần, đội ngũ làm việc, để dồn toàn lực cho hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đã yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố ra sức thi đua về cải cách hành chính; tập trung giải ngân đầu tư công; vận động người dân không xả rác xuống kênh rạch; chuẩn bị chăm lo tết, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tổ chức diễn đàn kinh tế TP HCM, hàng quý gặp gỡ đối thoại giữa nhà nước, doanh nghiệp ,với các nhà khoa học.

Người đứng đầu Đảng bộ TP HCM cũng phát biểu xung quanh dư luận khác nhau về chủ trương xây Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch, 1.500 tỷ đồng tại Thủ Thiêm.

Hội nghị lần thứ 18 BCH Đảng bộ TP HCM khóa X thông qua nghị quyết quan trọng về kinh tế đảng. (Ảnh: Hồng Phúc).

Trong đó, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, không vì việc xây dựng Nhà hát mà thiếu tiền đền bù cho dân. Hai nguồn ngân sách này phải được thực hiện song song, đảm bảo tầm nhìn phục vụ nhân dân và tương lai góp phần nâng cao trình độ nhận thức và dân trí cho người dân; phục vụ đa năng cho các hoạt động chính trị, văn hóa thành phố.

Các Thành ủy viên, đại diện lãnh đạo các Sở ngành dự Hội nghị cũng thống nhất cao về chủ trương của thành phố liên quan đến thu chi ngân sách. Trong đó, các đại biểu nhìn nhận thực tế việc xây Nhà hát tại Thủ Thiêm cho thấy sự quan tâm của chính quyền đối với lĩnh vực văn hóa, vốn lâu nay chưa được đầu tư tương xứng. Trong khi con số ngân sách của thành phố chi cho xây trường học, bệnh viện, giáo dục trong 5 năm vừa qua lên đến hơn 34.000 tỷ đồng.

Do đó, việc xây Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch, với nguồn ngân sách hơn 1.500 tỷ đồng, bằng 4% so với tiền xây bệnh viện, trường học... là phù hợp cho tầm nhìn dài hạn, phù hợp với không gian chung cho sự phát triển tổng hòa qui hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm trong tương lai.

Về Nghị quyết của BCH Đảng bộ TP về tăng cường sự lãnh đạo đối với hoạt động kinh tế Đảng được Hội nghị cho ý kiến dự thảo, nhằm khắc phục những hạn chế, tuân thủ đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo đó, Nghị quyết đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, quy trách nhiệm rõ ràng đối với các cơ quan đại diện sở hữu, sử dụng hiệu quả tài sản của Đảng bộ thành phố…

Trong đó, Văn phòng Thành ủy TP HCM sẽ chấm dứt làm kinh tế từ năm 2018.

Thành Luân

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/chinh-tri/tp-ho-chi-minh-quyet-tam-xay-nha-hat-tai-thu-thiem-tintuc420119