TP Hồ Chí Minh quyết tâm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão

4.000 dân đã được di dời đến nơi an toàn. Công tác ứng phó với bão cũng được triển khai quyết liệt nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường làm trưởng đoàn đã đến huyện đảo Cần Giờ TPHCM để kiểm tra công tác phòng chống bão tại các bến phà, bến cảng và những hộ dân ven biển. Qua đó, đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm của các lực lượng trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tại đây để hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể do bão gây ra.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến thời điểm này tất cả các tàu thuyền đã được hướng dẫn vào bờ neo đậu an toàn để tránh bão. Hầu hết người dân trên huyện đảo Cần Giờ đều chấp hành tốt chủ trương của chính quyền để đảm bảo an toàn cho gia đình và bản thân.

Đến 12 giờ,, đã có hơn 4 ngàn dân tại các khu vực trũng thấp, khu vực sạt lở; đặc biệt là các hộ dân có nhà ở đơn sơ, tạm bợ ven sông, ven biển đều đã được di dời đến các địa điểm kiên cố, an toàn. Tại đây, Chính quyền địa phương cũng đã bố trí đầy đủ nhân lực và các nhu yếu phầm thiết yếu để hỗ trợ cho người dân.

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, cơn bão số 9 lần này do ảnh hưởng với không khí lạnh từ phía Bắc nên có khả năng gây ra mưa lớn, giông lốc mạnh, đồng thời trùng vào thời điểm triều cường lên cao tại TP Hồ Chí Minh nên sẽ có diễn biến phức tạp, khó lường. Do vậy TP cần tập trung tối đa mọi nguồn lực, quyết tâm hạn chế thấp nhất các thiệt hại do bão gây ra./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/tp-ho-chi-minh-quyet-tam-han-che-thap-nhat-thiet-hai-do-bao