TP. Hồ Chí Minh: Phá đường dây ma túy do 3 anh em ruột cầm đầu, thu giữ nhiều tang vật

Ngày 30/10, Công an quận 12, TP. Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy số lượng lớn do 3 anh em quê ở Nam Định cầm đầu.

Liên quan đến vụ án, công an đang tạm giữ Lưu Thế Dũng (sinh năm: 1970) Lưu Anh Tuấn (sinh năm: 1972) và Lưu Phi Long (sinh năm: 1980 cùng quê Nam Định) và 2 người khác để điều tra, làm rõ về hành vi mua bán ma túy.

Trước đó, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận 12 phát hiện 3 anh em Dũng, Tuấn, Long có nhiều tiền án, tiền sự có hành vi mua bán ma túy số lượng lớn nên đấu tranh.

Qua điều tra ban đầu, công an xác định đường dây này do 3 anh em Dũng cầm đầu, thường di chuyển, đổi địa điểm giao dịch.

Một số tang vật trong đường dây mua bán ma túy bị công an thu giữ.

Bên cạnh đó, nhóm này dùng hung khí nóng để chống trả khi lộ, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Đến ngày 12/10, Công an quận 12 đã ập vào nhiều điểm bắt giữ 5 người tại huyện Hóc Môn, quận 12 và quận Thủ Đức.

Tại đây, công an thu được 13,5 bánh heroin; 4 kg ma túy đá, gần 2.000 viên thuốc lắc, 96,5 gam ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng, dao tự chế; 3 xe ô tô, 10 xe máy cùng các tang vật khác.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành mở rộng điều tra vụ việc.

XT

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tp-ho-chi-minh-pha-duong-day-ma-tuy-do-3-anh-em-ruot-cam-dau-thu-giu-nhieu-tang-vat-20191030194332869.htm