TP Hồ Chí Minh ô nhiễm nhất cả nước trong sáng nay (24/12)

Sáng nay (24/12), lớp sương mù dày đặc đã bao trùm nhiều khu vực ở TP Hồ Chí Minh, 'nuốt chửng' những tòa nhà cao tầng.

Sáng nay (24/12), theo ghi nhận, lớp sương mù xuất hiện từ sáng sớm khá dày và bao phủ trên phạm vi rộng tại nhiều khu vực tại TP Hồ Chí Minh. Các tòa nhà cao tầng gần như bị biến mất trong "biển" sương mù. Ngay cả tòa nhà Landmark 81 cao nhất TP cũng chỉ nhìn thấy mờ ảo vào khoảng 6 giờ sáng. Nhiều người đi đường lo ngại ô nhiễm nên đã trang bị khẩu trang, kính râm để phòng tránh.

 Kết hợp với sương mù, thời tiết tại TP Hồ Chí Minh còn có không khí lạnh

Kết hợp với sương mù, thời tiết tại TP Hồ Chí Minh còn có không khí lạnh

Bảng xếp hạng chất lượng không khí từ Airvisual cho thấy hôm nay TP Hồ Chí Minh xếp thứ 5 về ô nhiễm không khí sau Ấn Độ, Afghanistan, Pakistan và Bangladesh. Đồng thời, cũng trên bảng xếp hạng ô nhiễm của ứng dụng này, TP có AQI kém nhất cả nước, với 180 đơn vị (tương đương cảnh báo đỏ, mức có hại cho sức khỏe).

Chỉ số ô nhiễm không khí ở TP Hồ Chí Minh cũng nhiều nơi xuất hiện màu tím như: Quận 7 có chỉ số AQI là 282, Thảo Điền (quận 2) 237, quận 12 là 201... Đây là mức cảnh báo chất lượng không khí rất xấu, nguy cơ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người dân.

Còn theo ứng dụng PamAir, chỉ số AQI tại hầu hết quận trung tâm TP chạm ngưỡng rất có hại đến nguy hiểm. Chỉ số đo được tại quận 1 là 274 đơn vị, quận 5 là 332 đơn vị, quận 8 là 356 đơn vị.

Riêng xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh), AQI cũng chạm ngưỡng nguy hiểm với chỉ số cao nhất lên đến 448 đơn vị.

Lý giải điều này, ông Lê Đình Quyết - Phó Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, sáng sớm nay TP mù mịt sương là do tối qua có mưa, hơi ẩm trong không khí còn nhiều. Mặt khác, sáng nay trời nhiều mây, che mất ánh mặt trời nên hơi ẩm còn quẩn quanh tầng thấp, chưa tan được.

Tuy nhiên, chuyên gia dự báo thời tiết Lê Thị Xuân Lan cảnh báo, 2 điều kiện cần để xuất hiện sương mù là độ ẩm trong không khí phải cao và trong không gian có các hạt nhân ngưng kết để hơi nước bám vào. Vì vậy, trời mù mịt sương không hẳn chỉ do yếu tố về thời tiết, người dân nên mang kính, đeo khẩu trang khi ra đường để bảo vệ mắt và đường hô hấp.

Tiểu Thúy

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tp-ho-chi-minh-o-nhiem-nhat-ca-nuoc-trong-sang-nay-2412-405131.html