TP.Hồ Chí Minh: Người xe dày đặc trong những ngày giáp tết

Gần một tuần trước tết Canh Tý 2020, lượng phương tiện tham gia giao thông dày đặc khiến nhiều tuyến đường ở Sài Gòn thường xuyên ùn tắc.

Ngày 20-1 (26 tháng chạp), các tuyến đường chính tại TP.Hồ Chí Minh càng đông đúc hơn bởi dòng xe cộ tăng cao trong những ngày giáp tết.

Ngày 20-1 (26 tháng chạp), các tuyến đường chính tại TP.Hồ Chí Minh càng đông đúc hơn bởi dòng xe cộ tăng cao trong những ngày giáp tết.

Phương tiện tham gia giao thông đông đúc dẫn đến tình trạng hỗn loạn, không tuân thủ luật giao thông gây ùn ứ kéo dài.

Theo ghi nhận của PV, tại đường Nguyễn Văn Cừ (quận 1) từ 7h30 ngày 20/1, lượng phương tiện đông đúc, chen chúc nhau di chuyển.

Hàng nghìn phương tiện ùn ứ kéo dài từ giao lộ Nguyễn Văn Cừ - Trần Hưng Đạo lên tới cầu Nguyễn Văn Cừ.

Khu vực Quốc lộ 13 đoạn qua cổng Bến xe Miền Đông thường xuyên ùn tắc. Nguyên nhân là do xe khách liên tục xuất bến phục vụ hành khách dịp tết chặn dòng phương tiện lưu thông theo hướng về cầu Bình Lợi.

Cao điểm nhất vẫn là khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình), trục đường Bạch Đằng - Trường Sơn ra vòng xoay Lăng Cha Cả, đường Cộng Hòa, những ngày cận tết luôn trong tình trạng quá tải.

Thời gian ùn tắc kéo dài kèm theo việc không khí ngột ngạt dó hít nhiều khói bụi trên đường khiến nhiều người mệt mỏi.

Trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) ùn tắc kéo dài 2-3 km, các phương tiện bị chôn chân hàng giờ.

Giao thông ùn ứ, nhiều người còn điều khiển xe máy đi trên vỉa hè gây nguy hiểm cho người đi bộ

Người dân đổ về quê ăn tết nên các tuyến đường đến Bến xe Miền Đông lượng xe qua lại rất nhiều khiến giao thông ùn ứ

Trên các tuyến đường Cộng Hòa, Trường Chinh, Cách Mạng Tháng Tám, Đinh Bộ Lĩnh, Ba Tháng Hai..., xe cộ phải nhích từng chút một. Có đoạn chỉ vài trăm mét nhưng xe qua lại phải mất đến 30 phút.

Hoàng Tỷ

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/tpho-chi-minh-nguoi-xe-day-dac-trong-nhung-ngay-giap-tet-131735.html