TP Hồ Chí Minh: Người dân vất vả vì triều cường đạt đỉnh hơn 1,7m

Chiều nay (15/11), triều cường đạt đỉnh khiến nhiều tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh ngập sâu, người dân phải vật lộn với dòng nước tìm đường về nhà.

Theo ghi nhận, chiều 15/11, vào lúc 17 giờ triều cường đạt đỉnh làm nước tràn bờ sông, kênh, rạch… gây ngập nhiều tuyến đường tại quận 2, quận 4, quận 7, Bình Thạnh, huyện Nhà Bè… người dân gặp nhiều khó khăn khi đi qua những con đường ngập nước.

 Khu vực quận 7 ngập nặng, nhiều tuyến đường biến thành sông do triều cường.

Khu vực quận 7 ngập nặng, nhiều tuyến đường biến thành sông do triều cường.

Một số đoạn ngập sâu hơn nửa mét gây khó khăn cho các phương tiện khi di chuyển.

Tại đường Nguyễn Thị Thập (quận 7), nước ngập nửa bánh xe khiến các phương tiện đi lại khó khăn. Các tuyến đường khác ở quận 7 như: Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Văn Linh cũng cùng chung cảnh ngộ khi nước dâng cao. Ngay cả khu đô thị Phú Mỹ Hưng được đầu tư cơ sở hạ tầng vào loại tốt nhất TP cũng bị triều cường tấn công, nhiều người đi xe máy không dám đi vào vì sợ chết máy.

Hai em nhỏ lội nước ngập về nhà.

Có người di chuyển trên đường ngập loạng choạng tay lái suýt té ngã do ô tô chạy qua tạo sóng.

Đặc biệt, một đoạn trên đường Trần Xuân Soạn (quận 7) ngập nặng khi triều cường dâng cao, nước tràn vào nhà khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Người dân sống tại đây cho biết tình trạng này diễn ra đã nhiều năm nay, mỗi lần mưa lớn hay triều cường dâng là ngập, tát nước rất vất vả.

Đáng chú ý, tại đường Tôn Thất Thuyết (quận 4), nước ngập đến đầu gối người lớn, có nhiều đoạn bị ngập sâu lút cả bánh xe máy khiến nhiều phương tiện chết máy.

Nhiều hàng quán phải buôn bán trong tình cảnh khó khăn do nước ngập.

Để an toàn, nhiều người phải xuống xe dắt bộ vì triều cường gây ngập đường khá nặng, xe khó di chuyển.

Do đoạn ngập kéo dài nên giao thông gặp rất nhiều khó khăn. Có người di chuyển trên đường ngập loạng choạng, người lại xuống xe dắt bộ vì bị tắt máy…

Cùng thời điểm triều cường cũng đã khiến Quốc lộ 50 - Nguyễn Văn Linh, nhiều tuyến đường trong khu dân cư Bình Hưng (huyện Bình Chánh), bán đảo Thanh Đa (quận Bình Thạnh), khu Thảo Điền (quận 2)… ngập sâu trong nước.

Nước tràn vào nhà nên người dân dùng ván chắn trước cửa ngăn nước.

Đến tối muộn, nhiều tuyến đường vẫn ngập sâu, người dân vất vả lội nước về nhà.

Trước đó, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo, mực nước các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai - Sài Gòn lên nhanh trong những ngày qua và ở mức cao.

Mực nước cao nhất ngày thực đo tại trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền là 1,66m, cao hơn BĐIII 0,07m và trạm Phú An trên sông Sài Gòn mực nước cũng tương tự.

Tại Trạm Phú An và Nhà Bè có thể đạt mức 1,70 - 1,75m (cao hơn BĐIII 0,10m - 0,15m), thời gian xuất hiện đỉnh triều trong ngày từ 5 - 7 giờ và 17 - 19 giờ.

Theo đơn vị này, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Đồng Nai - Sài Gòn tiếp tục lên trong vài ngày tới.

Tiểu Thúy

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tp-ho-chi-minh-nguoi-dan-vat-va-vi-trieu-cuong-dat-dinh-hon-17m-401865.html