TP Hồ Chí Minh: Người dân trở lại sau kỳ nghỉ Tết, kẹt xe nghiêm trọng trên nhiều tuyến đường

Hàng trăm nghìn người dân từ khắp các tỉnh miền Tây trở lại TP Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ Tết Canh Tý khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng trên nhiều tuyến đường.

 Trưa 29/1, hàng chục nghìn xe máy, ôtô di chuyển từ miền Tây lên quốc lộ 1 về hướng TP Hồ Chí Minh

Trưa 29/1, hàng chục nghìn xe máy, ôtô di chuyển từ miền Tây lên quốc lộ 1 về hướng TP Hồ Chí Minh

Người và phương tiện phải 'chôn chân' từ đầu chợ Bến Lức (Long An) nhiều giờ liền

Cầu Rượu (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) cũng là một trong những điểm "thắt cổ chai" trên quốc lộ 1 hướng miền Tây lên TP Hồ Chí Minh

Quá nhiều phương tiện di chuyển khiến quốc lộ 1 ùn ứ, xe cộ nhích từng chút một

Ôtô không di chuyển được, còn dòng xe máy len vào sát vỉa hè quốc lộ 1

Ghi nhận cho thấy, tình trạng kẹt xe trên quốc lộ 1 trong chiều mùng 5 Tết diễn ra gần 1 giờ

Người điều khiển xe gắn máy di chuyển chủ yếu trên tuyến từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, miền Đông Nam bộ, Tây Nguyên… đổ về TP Hồ Chí Minh. Vì thế nhiều tuyến đường luôn trong tình trạng đông đúc, kẹt xe. Điển hình đoạn qua Bến Tre và Tiền Giang nhất là ở cầu Rạch Miễu

Quốc lộ 1 qua địa phận Tiền Giang ở nhiều cây cầu, các phương tiện cũng ì ạch mới "bò" qua được

Đoàn người điều khiển xe máy mệt mỏi nối đuôi nhau trong ngày quay lại Sài Gòn

Nhiều trẻ em mệt mỏi khi phải theo bố mẹ di chuyển bằng xe máy

Khuya mùng 5 Tết (29/1), Bến xe Miền Đông sẽ đón hơn 50.000 người trở lại TP Hồ Chí Minh

Dự kiến từ khuya nay (29/1) đến rạng sáng mùng 6 Tết, Bến xe Miền Đông sẽ đón hơn 50.000 hành khách trên các chuyến xe trở lại TP sau kỳ nghỉ Tết.

Cụ thể, ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó tổng giám đốc Bến xe Miền Đông cho biết, người dân sẽ tập trung đổ về thành phố trong khoảng từ 22h đêm 29/1 đến 4h sáng 30/1 để kịp cho ngày làm việc đầu tiên của năm Canh Tý. Dự kiến bến tiếp nhận hơn 1.700 xe và 50.000 hành khách trở lại TP. Hiện tại, Bến xe Miền Đông đã sắp xếp để xe liên tục quay vòng, nhanh chóng về địa phương đón khách.

Phó tổng giám đốc bến xe cũng cho biết để đảm bảo an ninh trật tự tại bến suốt kỳ nghỉ Tết, ngoài việc phối hợp với lực lượng công an địa phương, nơi đây đã huy động toàn bộ hơn 260 cán bộ, công nhân viên làm việc liên tục suốt kỳ nghỉ.

TIỂU THÚY

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tp-ho-chi-minh-nguoi-dan-tro-lai-sau-ky-nghi-tet-ket-xe-nghiem-trong-tren-nhieu-tuyen-duong-363569.html