TP Hồ Chí Minh: Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ngập sâu

Chiều tối 6/8, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã xảy ra mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, thậm chí có những tuyến đường ngập sâu đến nửa mét.

 Nhiều tuyến đường ngập sâu hơn nửa mét, nhiều phương tiện chết máy phải dắt bộ.

Nhiều tuyến đường ngập sâu hơn nửa mét, nhiều phương tiện chết máy phải dắt bộ.

Tại các quận, huyện lượng mưa đo được dao động từ 10 - 50mm. Trong đó, các quận phía đông TP (quận 2, 9, Thủ Đức) và phía bắc (quận 12, Hóc Môn, Củ Chi) đạt lượng mưa lớn nhất là 50mm.

Chỉ ít phút sau khi mưa lớn xuất hiện, hàng loạt các tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh ngập nặng khiến các phương tiện khó di chuyển như: Đường Nguyễn Văn Hưởng (quận 2), Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Quới, cầu Bình Lợi, Ung Văn Khiêm (Bình Thạnh), Tô Ngọc Vân (quận Thủ Đức), Lê Văn Thọ (quận Gò Vấp).

Đường Cây Trâm (quận Gò Vấp), Nguyễn Văn Quá (quận 12), Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức), Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh) cũng ngập diện rộng khiến người đi đường vất vả, loay hoay vượt qua vùng ngập.

Trong khi đó, đường Đinh Bộ Lĩnh, khu trước bến xe Miền Đông, có đoạn ngập sâu ngang xe khiến hàng loạt mô tô chết máy.

Tương tự, trên đường Võ Văn Ngân (quận 9), mưa lớn khiến nước theo dốc đổ về chảy xiết khiến nhiều người đi đường hoảng sợ. Ngập sâu nhất là ngã ba Tô Ngọc Vân - Linh Đông và một số tuyến đường nhỏ ở phường Linh Đông (quận Thủ Đức), có đoạn sâu gần nửa mét.

Đến hơn 23 giờ ngày 6/8, nhiều nơi vẫn mưa lớn, chưa dấu hiệu ngưng.

Trận mưa lớn kéo dài suốt 2 tiếng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt làm nhiều tuyến đường xuất hiện điểm ngập cục bộ. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo cơn mưa lớn sẽ kéo dài khoảng 3 giờ.

Theo bản đồ dự báo thời tiết 10 ngày, TP Hồ Chí Minh sẽ xuất hiện mưa dông liên tiếp từ nay đến hết 15/8 với lượng mưa giảm dần qua từng ngày. Đợt mưa cao điểm chỉ kéo dài trong các ngày 6 - 8/8.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết đợt mưa diện rộng đang diễn ra do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam hoạt động mạnh. Cùng với gió mùa Tây Nam đang mạnh dần lên, Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông trong những ngày tới. Lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm/ngày, có nơi trên 70 mm/ngày. Người dân cần đề phòng các hiện tượng cực đoan đi kèm như lốc sét và gió giật mạnh.

Tiểu Thúy/Tieudung.vn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tp-ho-chi-minh-mua-lon-keo-dai-khien-nhieu-tuyen-duong-ngap-sau-392413.html