TP Hồ Chí Minh: Một thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại di động vào khu vực thi

Sáng 25/6, tại Hội đồng thi trường THPT Hàn Thuyên (Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh), một thí sinh trong lúc đang làm bài thi môn Ngữ văn thì chuông điện thoại reo. Ngay sau đó, thí sinh này bị lập biên bản và bị đình chỉ thi.

Được biết, thí sinh bị đình chỉ thi là em N.V.H. học sinh trường THPT Hàn Thuyên. Thí sinh này được đánh giá là có học lực khá.

Theo thông tin, trước đó thí sinh này đến phòng thi khá trễ nhưng chưa quá 15 phút theo quy định nên vẫn được vào phòng thi. Tuy nhiên, trong lúc làm bài thi thì chuông đồng hồ báo thức trong điện thoại của thí sinh này reo lên.

Dù đã được nhắc nhở rất nhiều lần nhưng vẫn có thí sinh bị đình chỉ vì mang điện thoại vào phòng thi.

Vào những mùa thi năm trước, dù đã được cán bộ coi thi đã nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn có nhiều thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại di động vào phòng thi. Các giáo viên lưu ý, thí sinh tuyệt đối không được mang điện thoại vào phòng thi, vì đây là vật dụng bị cấm. Dù có dùng hay không, nếu mang theo điện thoại, các em vẫn bị đình chỉ thi và không được xét tốt nghiệp.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, trong buổi chiều thi môn Toán có 414 thí sinh vắng mặt. Theo đánh giá chung, ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn và nghiêm túc. Các cán bộ coi thi và thí sinh đến điểm thi đúng giờ, các điểm thi tổ chức thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Đ. Phương/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/giao-duc/tp-ho-chi-minh-mot-thi-sinh-bi-dinh-chi-do-mang-dien-thoai-di-dong-vao-khu-vuc-thi-20180625180145695.htm