TP Hồ Chí Minh mời gọi đầu tư 17 dự án chống ngập nước, xử lý nước thải

Sáng 9-8, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị mời gọi đầu tư các giải pháp chống ngập và xử lý nước thải TP Hồ Chí Minh'.

Đồng chí Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Đình Toàn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cùng các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp, tổ chức tài chính trong và ngoài nước.

Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị.

Chương trình giảm ngập nước là 1 trong 7 chương trình đột phá, trọng điểm của TP Hồ Chí Minh, nhu cầu đầu tư là hơn 96.300 tỷ đồng. Trong đó, triển khai giai đoạn 2011-2015 là hơn 22.950 tỷ đồng, còn lại là hơn 73.350 tỷ đồng. Trong điều kiện nguồn vốn ngân sách còn hạn chế, việc tăng cường thu hút đầu tư các nguồn lực trong và ngoài nước là giải pháp hữu hiệu, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững nền kinh tế thành phố. Đến nay, hệ thống cống hiện có của thành phố chỉ đạt gần 4.200/6.000km, chỉ mới cải tạo được 4 trục tiêu thoát nước chính, hoàn thành 2/12 nhà máy xử lý nước thải, thực hiện được khoảng 64/149km đê bao ven sông Sài Gòn và 1/10 cống kiểm soát triều lớn, còn các hạng mục khác đang triển khai. Thành phố đang cần một nguồn lực lớn để tiếp tục đầu tư các dự án chống ngập nước và xử lý nước thải.

Tại hội nghị, UBND TP Hồ Chí Minh mời gọi các đơn vị đầu tư các giải pháp vào 17 dự án thuộc chương trình giảm ngập nước. Trong đó, 7 dự án xây dựng hệ thống thu gom, nhà máy xử lý nước thải; 6 dự án cải tạo, nạo vét các tuyến kênh rạch; 3 dự án đê bao và các cống kiểm soát triều vòng ngoài của thành phố và 1 dự án ứng dụng công nghệ xử lý nước thải mới tại Nhà máy xử lý thải Bình Hưng. Tại hội nghị, tham luận của các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp thiết thực như: Phát triển không gian điều tiết nước mưa, công nghệ hồ điều tiết ngầm, quản lý nước trong vùng đô thị mật độ cao… Các nhà đầu tư quốc tế cũng chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp hiệu quả trong chống ngập và xử lý nước thải tại Hà Lan, Hàn Quốc, cùng các giải pháp tài chính từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Tin, ảnh: HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/tp-ho-chi-minh-moi-goi-dau-tu-17-du-an-chong-ngap-nuoc-xu-ly-nuoc-thai-546397