TP Hồ Chí Minh: Mang Tết ấm áp đến với các bệnh nhân nội trú

Ngày 26/1 (nhằm ngày 24 Tháng Chạp), Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) tổ chức khai mạc Đường hoa Xuân Tết 2022 với chủ đề 'Xuân ba miền'.

Đường hoa được thiết kế trải dài trên các trục đường chính trong khuôn viên, bắt đầu từ khu E đến cổng đường Thuận Kiều (quận 5).

Đường hoa được thiết kế trải dài trên các trục đường chính trong khuôn viên, bắt đầu từ khu E đến cổng đường Thuận Kiều (quận 5).

Đây là năm thứ 3 Bệnh viện tổ chức đường hoa nhằm mang không khí Tết đến cho các nhân viên y tế, thân nhân và người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện.

Năm nay, 76 khoa, phòng của Bệnh viện đã cùng nhau trang trí hơn 50 tiểu cảnh sinh động, rực rỡ sắc xuân. Mỗi tiểu cảnh mang ý nghĩa riêng nhưng tựu trung là niềm tin, hạnh phúc cho năm mới, cầu mong cho mọi người được bình an, vượt qua dịch bệnh.

Trong ngày khai mạc, đường hoa đã thu hút đông đảo nhân viên y tế, thân nhân và người bệnh đến tham quan, chụp ảnh lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Đặc biệt, Phòng công tác xã hội của Bệnh viện cũng phối hợp với Tổ chức Help Potrait để chụp hình và rửa ảnh tặng người bệnh tại chỗ. Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng tổ chức trao tặng 170 phần quà đến các bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Trung tâm Ung bướu của Bệnh viện.

Người bệnh được người thân đưa đi tham quan đường hoa trong bệnh viện.

Tiểu cảnh tái hiện hình ảnh nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ đang khám, chữa bệnh cho bệnh nhân trong giai đoạn lịch sử chiến đấu với dịch COVID-19.

Chia sẻ ý nghĩa của đường hoa xuân năm nay, Bác sỹ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, do ảnh hưởng của dịch thời gian qua, người bệnh không được đi khám bệnh thường xuyên nên lượng bệnh nhân ở lại nội trú năm nay cao hơn những năm trước. Đường hoa được tổ chức mong muốn làm vơi bớt nỗi đau do bệnh tật, nhớ nhà của bệnh nhân, mong người bệnh sẽ có một cái Tết đầm ấm, hạnh phúc giống như khi ở nhà. Đường hoa sẽ diễn ra từ ngày 26/1 đến hết ngày 6/2 (tức mùng 6 tháng Giêng âm lịch).

Cũng theo Bác sỹ Nguyễn Tri Thức, trong năm 2022, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tiếp tục mục tiêu 2 trong 1, trong đó vừa chăm sóc bệnh nhân COVID-19, vừa chăm sóc bệnh nhân thông thường, đảm bảo bệnh nhân đang điều trị không bị lây nhiễm SARS-CoV-2 trong bệnh viện cũng như an toàn của bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên thăm hỏi và tặng quà cho bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tham dự lễ khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đánh giá cao Bệnh viện Chợ Rẫy đã tổ chức sự kiện trong bối cảnh điều kiện còn khó khăn, góp phần chia sẻ cho những bệnh nhân đang điều trị tại đây cũng như thể hiện tấm lòng của nhân viên y tế, mong muốn mang lại niềm vui tinh thần cho người bệnh.

Ghi nhận nỗ lực của Bệnh viện Chợ Rẫy trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Bí thư Thành ủy nêu bật dấu ấn tự hào của nhân viên y tế Bệnh viện. Bên cạnh việc hỗ trợ 32 tỉnh, thành phố trong công tác chống dịch, Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn đảm bảo công tác điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh. Dù trực thuộc tuyến Trung ương nhưng Bệnh viện luôn phối hợp, hỗ trợ Thành phố đẩy lùi dịch bệnh, hết mình vì người bệnh.

Khu vực ông đồ tặng chữ thư pháp cho các nhân viên y tế và người bệnh tại đường hoa của bệnh viện.

Cùng ngày, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP Hồ Chí Minh) cũng tổ chức Phiên chợ 0 đồng cho một số bệnh nhi đang điều trị nội trú. Theo đại diện Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi Đồng 1, phiên chợ 0 đồng là một trong chuỗi hoạt động nhằm mang không khí ngày xuân đến các bệnh nhi đang phải chiến đấu với bệnh tật vào dịp Tết Nguyên đán. Do tình hình dịch diễn biến phức tạp nên Phiên chợ được dời lịch tổ chức từ năm 2021 tới nay.

Từ rất sớm, các nhân viên tại Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện đã có mặt ở hội trường để chuẩn bị, sắp xếp các quầy hàng cho các bé lựa chọn. Các phần quà gồm nhiều loại kẹo, bánh, sữa tươi, sữa đặc, xúc xích, mì gói, khẩu trang... được xếp thành các gian hàng. Theo đó, mỗi em nhỏ sẽ được phát 1 phiếu gồm 5 ô trống tương đương với 5 món hàng tự chọn. Một số phần quà sẽ được đem đến cho những bệnh nhi nặng không thể tự mình đi chọn quà Tết.

Nhiều phụ huynh bày tỏ vui mừng trước hoạt động đặc biệt đến từ Bệnh viện Nhi Đồng 1. Chị Vũ Thị Mai Liên (trú quận 4, TP Hồ Chí Minh) cho biết, Bệnh viện muốn tạo bất ngờ cho các bé nên gia đình không hề được thông báo trước, chỉ đến khi con trai chị cầm tấm vé đi chợ trên tay và đến nơi đã thấy các gian hàng mở sẵn. Các bậc phụ huynh đều mong muốn có thêm nhiều hoạt động như thế này được tổ chức để các bé có được chút niềm vui nho nhỏ trong những ngày nằm viện.

Trước đó, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã triển khai một số hoạt động chăm lo cho bệnh nhi vào dịp Tết Nguyên đán như: Tặng quà Tết cho các bệnh nhi khó khăn, phải ở lại xuyên Tết; tặng vé xe cho những bé may mắn đủ khỏe mạnh để xuất viện trước Tết.

Tin, ảnh: Thu Hương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/nguoi-tot-viec-tot/tp-ho-chi-minh-mang-tet-am-ap-den-voi-cac-benh-nhan-noi-tru-20220126201605476.htm