TP. Hồ Chí Minh: Lễ hội Đường sách Tết Canh Tý diễn ra trong 7 ngày

Từ nhiều năm qua, người dân thành TP.Hồ Chí Minh luôn mong chờ đến dịp Tết Nguyên đán cùng nhau ra phố đi bộ Nguyễn Huệ để thưởng hoa và đọc sách. Đây là nét đẹp văn hóa mà Lễ hội Đường Sách Tết hướng đến và được người dân Thành phố mang tên Bác ủng hộ suốt 10 năm qua.

Ngày 12/12, tại Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo giới thiệu Lễ hội Đường sách Tết Canh Tý năm 2020.

Theo đó, Lễ hội sẽ diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 22 - 28/1/2020 với chủ đề “Điều kỳ diệu từ sách” tại ba tuyến đường Nguyễn Huệ, Mạc Thị Bưởi, Ngô Đức Kế (quận 1) do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh phối hợp Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ) tổ chức.

Từ nhiều năm qua, người dân Thành phố luôn mong chờ đến dịp Tết Nguyên đán cùng nhau ra phố đi bộ Nguyễn Huệ để thưởng hoa và đọc sách. Đây là nét đẹp văn hóa mà Lễ hội Đường Sách Tết hướng đến và được người dân Thành phố ủng hộ suốt 10 năm qua.

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là triển lãm chuyên đề “Sài Gòn – TP Hồ Chí Minh trong cách mạng giải phóng dân tộc (1930-1975)”. Triển lãm giới thiệu đến công chúng hơn 300 tài liệu, hình ảnh quý, với một số tài liệu lần đầu được công bố rộng rãi.

Bên cạnh đó, còn diễn ra triển lãm “Nhà giàn DK1 – 30 năm thành đồng trên biển”, triển lãm báo Xuân của các cơ quan báo chí Trung ương và Thành phố, triển lãm thành tựu kinh tế, xã hội TP.Hồ Chí Minh, không gian “Bầu trời tri thức” với mô hình những quyển sách nhiều kích thước kết hợp đèn led tạo nên bầu trời lung linh, đầy màu sắc…

Theo Ban tổ chức, lễ hội sẽ trưng bày hơn 60.000 đầu sách với sự tham gia của các đơn vị xuất bản, phát hành như: Công ty Cổ phần Phát hành sách TP Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam, Công ty TNHH Truyền thông giáo dục và giải trí Phan Thị, Công ty Cổ phần sách Thái Hà… Cùng các đơn vị tham gia trưng bày như: Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, Hội Nhà báo TP.Hồ Chí Minh…

Lễ hội Đường sách Tết Canh Tý năm 2020 là sự kiện văn hóa phục vụ cho đời sống tinh thần của người dân và du khách trong những ngày Tết cổ truyền. Phát huy truyền thống và thành công của những năm qua, nhằm góp phần khuyến khích, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố, tạo không gian giải trí, hoạt động văn hóa vui xuân cho người dân, du khách đến thành phố trong dịp Tết cổ truyền và đánh dấu hành trình chặng đường 10 năm đường sách Tết./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/tu-tuong-van-hoa/tp-ho-chi-minh-le-hoi-duong-sach-tet-canh-ty-dien-ra-trong-7-ngay-544742.html