TP Hồ Chí Minh lấy ý kiến nhân dân đối với đại hội đảng bộ các cấp

Ngày 28-7, Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị lắng nghe ý kiến của các giới, các tầng lớp nhân dân TP Hồ Chí Minh đối với Ðảng và Ðại hội Ðảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 28-7, Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị lắng nghe ý kiến của các giới, các tầng lớp nhân dân TP Hồ Chí Minh đối với Ðảng và Ðại hội Ðảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu là các nhân sĩ, trí thức, chuyên gia; chức sắc, chức việc các dân tộc, tôn giáo của thành phố; đại diện kiều bào, thân nhân kiều bào; thành viên Hội đồng Tư vấn Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh... đã tập trung góp ý với Ðảng bộ thành phố nhiều vấn đề, trong đó đặc biệt tập trung vào công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; thúc đẩy gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng đóng góp với Ðảng bộ thành phố trong các lĩnh vực nâng cao hiệu quả giám sát của Ủy ban MTTQ thành phố; tăng cường vai trò, hiệu quả của công tác dân vận, tuyên giáo trong xây dựng sự đồng thuận toàn dân đối với các vấn đề xã hội của thành phố như bảo vệ môi trường, chống xả rác nơi công cộng; giảm ùn tắc giao thông; đẩy mạnh hơn nữa tiến độ và hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận, cảm ơn tình cảm, sự tâm huyết của các đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân đối với sự phát triển của thành phố. Những ý kiến của các đại biểu đóng góp về những vấn đề quan trọng của thành phố thể hiện tính dân chủ, tạo sự thống nhất trong tư tưởng, hành động trong toàn Ðảng, toàn dân, giúp Ðảng bộ TP Hồ Chí Minh xác định đúng nguyện vọng, nhu cầu của quần chúng, cán bộ để bổ sung vào các văn kiện Ðại hội đảng cho phù hợp với tình hình thực tế.

Ngày 28-7, Ðảng ủy, lãnh đạo Công ty TNHH Ðóng tàu Hyundai Việt Nam (Ninh Phước, Ninh Hòa, Khánh Hòa) tổ chức lễ gắn biển Công trình chào mừng Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 18 (nhiệm kỳ 2020 - 2025) cho chiếc tàu dầu trọng tải 50 nghìn tấn. Tàu mang tên Clearocean Mustang, số hiệu S479, do chủ tàu Fukujin Kisen (Nhật Bản) đặt hàng, trị giá 31 triệu USD. Tàu S479 được Công ty TNHH Ðóng tàu Hyundai Việt Nam khởi công đóng mới vào trung tuần tháng 12-2019. Tàu có chiều dài 183 m, rộng 32,2 m, cao hơn 19 m, tốc độ 14,5 hải lý/giờ, động cơ do chính Tập đoàn Hyundai sản xuất. Tàu được phân cấp bởi tổ chức đăng kiểm ABS - Mỹ. Hiện tàu S479 đang ở các công đoạn hoàn thiện cuối cùng, chuẩn bị cho việc hạ thủy vào tháng 11 tới đây.

Công ty TNHH Ðóng tàu Hyundai Việt Nam sau 21 năm vận hành, hoạt động tại Khánh Hòa đã đóng mới, bàn giao cho khách hàng tại 16 quốc gia, gần 120 chiếc tàu, đạt giá trị doanh thu gần bốn tỷ USD. Mỗi năm đóng góp cho ngân sách nhà nước ở địa phương hơn năm triệu USD.

PV và TTXVN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/tp-ho-chi-minh-lay-y-kien-nhan-dan-doi-voi-dai-hoi-dang-bo-cac-cap-610482/