TP Hồ Chí Minh kỷ niệm 80 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa

Ngày 23/11, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020) tại Hội trường Thành phố.

Đến dự buổi lễ có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, phụ trách theo dõi Đảng bộ TP Hồ Chí Minh; các đồng chí nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng;

Buổi lễ còn có sự góp mặt của đông đảo đại diện các cơ quan, sở ban ngành, các nhà lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang, đại diện thanh niên, trí thức… của Thành phố.

Quang cảnh buổi lễ.

Quang cảnh buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Khởi nghĩa Nam Kỳ là cuộc khởi nghĩa vũ trang có phạm vi rộng lớn và mức độ quyết liệt, nổ ra khắp 20 tỉnh thành ở Nam Kỳ, kéo dài từ đêm 22-11 đến ngày 23-12-1940. Cuộc khởi nghĩa đã làm rung chuyển chính quyền của bọn thực dân Pháp và tay sai, làm tan rã bộ máy cai trị của chúng ở một số vùng nông thôn. Thực dân Pháp đã điên cuồng khủng bố, dìm cuộc khởi nghĩa vào biển máu.

Dù chưa đi đến thành công cuối cùng, song Khởi nghĩa Nam Kỳ đã thể hiện sức mạnh quật khởi của nhân dân, lòng tin tưởng và sẵn sàng theo Đảng để giành độc lập tự do cho dân tộc. Đây là mốc son quan trọng đánh dấu thời kỳ mới của cách mạng: thời kỳ khởi nghĩa giành chính quyền. Khởi nghĩa Nam Kỳ đã để lại nhiều bài học quý báu để nhân dân ta đi đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Chương trình tái hiện trang sử hào hùng của Khởi nghĩa Nam Kỳ qua loạt tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, xúc động.

Tiếp nối truyền thống hào hùng đó, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh đã phấn đấu xây dựng và phát triển xứng đáng với Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Trong nhiều năm qua, Thành phố đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, là trung tâm kinh tế - văn hóa – xã hội, trung tâm tài chính, đầu tàu của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, chất lượng cuộc sống người dân ngày càng được nâng cao.

Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh cũng đã đến dâng hoa, dâng hương tại Di tích Lịch sử quốc gia Khu tưởng niệm Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn), tri ân các anh hùng, liệt sĩ, đồng bào, chiến sĩ cách mạng, các lãnh đạo Xứ ủy Nam Kỳ đã anh dũng ngã xuống trong Khởi nghĩa Nam Kỳ.

Quỳnh Nga

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/tp-ho-chi-minh-ky-niem-80-nam-ngay-nam-ky-khoi-nghia-620879/