TP. Hồ Chí Minh kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Indonesia

Ngày 16/8 tại TP. Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt Nam- Indonesia TP. Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm lần thứ 73 năm ngày Quốc khánh Cộng hòa Indonesia (17/8/1945 - 17/8/2018).

Ông Hanif Salim - Tổng lãnh sự Indonesia tại TP. Hồ Chí Minh (giữa) trong lễ kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Indonesia

Theo đánh giá của Hội hữu nghị Việt Nam-Indonesia TP. Hồ Chí Minh từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2013 đến nay đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực chính trị, hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư. Indonesia là đối tác thương mại lớn thứ 4 và nhà đầu tư lớn thứ 5 trong ASEAN vào Việt Nam, trong đó có nhiều dự án đang phát huy hiệu quả tốt.

Cũng thông qua các hoạt động ngoại giao, hợp tác phát triển trong những năm qua đã giúp nhân dân TP. Hồ Chí Minh hiểu biết thêm về nền kinh tế, văn hóa, xã hội của Indonesia, góp phần giúp nhân dân hai nước hiểu biết sâu sắc các giá trị của nhau và tiếp tục phát triển các mối quan hệ đó ngày một tốt đẹp trong giai đoạn mới.

Theo Ông Hanif Salim - Tổng lãnh sự Indonesia tại TP. Hồ Chí Minh thời gian qua Tổng lãnh sự quán và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Hồ Chí Minh có quan hệ chặt chẽ giúp nhân dân hai nước gắn kết. Tổng lãnh sự Indonesia tại TP. Hồ chí Minh cam kết sẽ làm hết sức mình để mang lại những lợi ích to lớn cho quan hệ ngoại giao cũng như nỗ lực phát triển kinh tế của Indonesia - Việt Nam nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước, vì sự thịnh vượng của mỗi quốc gia và cả khu vực.

Trong những năm gần đây, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Indonesia tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Indonesia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4, nhà đầu tư lớn thứ 5 trong ASEAN vào Việt Nam. Năm 2016, kim ngạch thương mại song phương đạt 6,27 tỷ USD; năm 2017 đạt 6,4 tỷ USD, tăng 20% so với năm 2016. Việt Nam và Indonesia phấn đấu đạt được mục tiêu kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ USD vào năm 2023. Hiện Chính phủ Indonesia cung cấp 3 chương trình học bổng cho công dân Việt Nam do Bộ Ngoại giao Indonesia; Bộ Nghiên cứu, Công nghệ và Giáo dục Đại học Indonesia và Bộ Giáo dục và Văn hóa Indonesia tài trợ.

Thanh Thanh

Nguồn Công Thương: http://congthuong.vn/tp-ho-chi-minh-ky-niem-73-nam-quoc-khanh-indonesia-107442.html