TP Hồ Chí Minh: Khẩn trương xây 2 bệnh viện dã chiến để phòng dịch nCoV

Việc xây dựng 2 bệnh viện dã chiến để phòng dịch nCoV sẽ do Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh thực hiện. Hai bệnh viện này sẽ được đặt tại huyện Củ Chi và Nhà Bè.

Ngày 4/2, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đang khẩn trương xây dựng 2 bệnh viện dã chiến có quy mô 500 giường, đặt tại huyện Củ Chi và huyện Nhà Bè.

 2 bệnh viện dã chiến đang được gấp rút hoàn thành trước ngày 15/2.

2 bệnh viện dã chiến đang được gấp rút hoàn thành trước ngày 15/2.

Mục đích của việc xây dựng 2 bệnh viện dã chiến nhằm tiếp nhận, theo dõi, chăm sóc và điều trị các trường hợp nghi ngờ và bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona khi tình hình dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng. Bệnh viện dã chiến được sử dụng khi số ca nhiễm dịch Corona chủng mới ở cùng một thời điểm trên địa bàn TP lớn hơn 500 ca, vượt quá khả năng thu dung điều trị tại các khoa cách ly của các bệnh viện TP, quận huyện.

2 bệnh viện dã chiến được xây dựng tại 2 địa điểm. Cơ sở 1, xây tại ấp Bàu Đưng, xã Nhuận Đức (huyện Củ Chi) với 300 giường, trong đó có ít nhất 20 giường hồi sức tích cực. Cơ sở 2, được xây tại số 25 Phạm Thị Quy,xã Phú Xuân (huyện Nhà Bè) với 200 giường, có ít nhất 10 giường hồi sức tích cực.

Tại 2 bệnh viện dã chiến cũng hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải; hê thống thu gom xử lý rác thải; hệ thống oxy, air, hút khí âm. Về dinh dưỡng, cả 2 bệnh viện đều đảm bảo cung cấp tại chỗ các suất ăn cho bệnh nhân và nhân viên y tế.

Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, cho biết 2 bệnh viện dã chiến nêu trên đang được gấp rút hoàn thành trước ngày 15/2. Việc xây dựng 2 bệnh viện dã chiến sẽ do Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh thực hiện.

Tân Tiến

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tp-ho-chi-minh-khan-truong-xay-2-benh-vien-da-chien-de-phong-dich-corona-chung-moi-364159.html