TP Hồ Chí Minh khẩn trương đưa vào hoạt động thêm các khu cách ly tập trung

Ngày 21/3 có khoảng 2.850 hành khách trên 34 chuyến bay từ nước ngoài về sân bay Tân Sơn Nhất. Để đảm bảo cho việc cách ly tập trung số lượng lớn, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị khẩn trương đưa vào hoạt động thêm các khu cách ly tập trung.

Dự kiến đến ngày 27/3, TP Hồ Chí Minh sẽ triển khai xong 20.000 giường tại khu cách ly Ký túc xá ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Dự kiến đến ngày 27/3, TP Hồ Chí Minh sẽ triển khai xong 20.000 giường tại khu cách ly Ký túc xá ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Tại buổi giao ban trực tuyến về tình hình dịch bệnh diễn ra trên địa bàn TP Hồ Chí Minh vào chiều tối 21/3, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đánh giá: Công tác phòng chống dịch trong hai tuần tới dự kiến sẽ căng thẳng. Do đó, Thành phố cần khẩn trương đưa vào hoạt động thêm các khu cách ly để đảm bảo năng lực tiếp nhận mỗi ngày từ 1.000 - 1.500 hành khách nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất thuộc diện cách ly tập trung; đồng thời mở rộng các khu cách ly tại huyện Củ Chi và huyện Cần Giờ.

Đến nay TP Hồ Chí Minh đã triển khai 3.000 giường cách ly tại khu Ký túc xá Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và mỗi ngày tiếp tục triển khai thêm 2.000 giường. Dự kiến đến ngày 27/3, TP Hồ Chí Minh đảm bảo triển khai xong 20.000 giường. Thành phố cũng đã tiếp tục đầu tư thêm 20.000 bộ xét nghiệm trong tháng 4, 20.000 bộ xét nghiệm trong tháng 5 và tháng 6 để sàng lọc người có nguy cơ nhiễm. Bên cạnh đó, Thành phố cũng tăng cường giám sát tất cả các trường hợp nhập cảnh đến từ vùng dịch để phát hiện người nhiễm, cách ly người nguy cơ.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đề nghị xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp không khai báo hoặc khai báo y tế không trung thực.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cũng đề nghị Quân khu 7 hỗ trợ Thành phố 10.000 giường phục vụ công tác cách ly từ ngày 26/3; đồng thời Sở Y tế và Sở Du lịch tìm kiếm các khách sạn hỗ trợ thêm khoảng 5.000 giường phục vụ công tác cách ly. Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Thành phố cần quan tâm việc thuê các công ty dịch vụ phục vụ công tác hậu cần, vệ sinh tại các khu vực cách ly để đảm bảo lực lượng tập trung phòng chống dịch.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Quận 8 và Quận 11. Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND Quận 8 Trần Quang Thảo cho biết hiện trên địa bàn quận có 2 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 và còn 34 trường hợp đang được cách ly tập trung. Theo đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Quận 8 cũng thực hiện các công tác điều tra dịch tễ học, khoanh vùng, cách ly, thực hiện khử trùng diện rộng xung quanh và ngay nơi ở của 2 bệnh nhân.

Bên cạnh đó, Quận 8 cung cấp đầy đủ khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, các nhu yếu phẩm cần thiết cho tất cả các hộ dân trong vùng cách ly tại Phường 1 và Phường 2; tổ chức mua các nhu yếu phẩm theo yêu cầu của các hộ dân trong khu cách ly; đồng thời chủ động phối hợp với các siêu thị và các cửa hàng tiện ích trên địa bàn để cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết, đáp ứng nhu cầu cho các hộ dân trong khu vực cách ly. Quận cũng đã vận động cộng đồng người Chăm thực hiện khai báo y tế, nhất là những người có tiếp xúc với các trường hợp đi lễ tại Thánh đường Hồi giáo Phường 1 và Tiểu Thánh đường Hồi giáo Phường 2.

Qua báo cáo của UBND Quận 8, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu UBND Quận 8 cần chủ động tính toán các khu cách ly tập trung của quận và dự báo tình hình diễn biến trong thời gian tới. Bên cạnh đó, cần phát huy công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực tại chỗ trong phòng chống dịch bệnh COVID-19; đồng thời các phường cần thành lập các tổ phản ứng nhanh để phối hợp hiệu quả, nắm tình hình theo từng khu phố. Đối với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, mỗi cán bộ, nhân viên cần nâng cao nhận thức và tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng động, từ đó vận động người dân có hiệu quả.

Còn đối với Quận 11, ông Nguyễn Thành Phong cũng đề nghị UBND Quận 11 phải có trách nhiệm tăng cường triển khai hoạt động giám sát, phát hiện sớm những trường hợp nghi vấn để thực hiện các biện pháp y tế, khoanh vùng; thực hiện cách ly hợp lý những người có nguy cơ lây nhiễm theo mức độ; quản lý, giám sát chặt chẽ những người đang được cách ly tại nhà, nơi lưu trú; xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp không khai báo, khai báo không trung thực.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/tp-ho-chi-minh-khan-truong-dua-vao-hoat-dong-them-cac-khu-cach-ly-tap-trung-20200321205607000.htm