TP Hồ Chí Minh: Khai mạc trưng bày chuyên đề 'Tìm lại ký ức'

Ngày 21-3, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức khai mạc trưng bày 'Tìm lại ký ức'.

Trưng bày được tổ chức nhân kỷ niệm 44 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2019), 46 năm trao trả tù binh phi công Mỹ cuối cùng ở Hà Nội (29-3-1973/29-3-2019).

 Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc trưng bày.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc trưng bày.

Trưng bày “Tìm lại ký ức” tái hiện về cuộc chiến đấu của quân và dân Hà Nội, Hải Phòng trong cuộc tập kích chiến lược bằng B-52 của quân đội Mỹ năm 1972 cùng câu chuyện của những người trở về sau cuộc chiến ở cả hai bên chiến tuyến. Trưng bày thu hút khách tham quan với hơn 250 hình ảnh, tư liệu, hiện vật, gồm 4 nội dung: Đối mặt với B-52; Khách sạn Hilton Hà Nội; Ngày trở về; Xây đắp tương lai.

Trưng bày là dịp để người dân Việt Nam thêm tự hào khi đã lập nên một kỳ tích của Thế kỷ XX, là dịp để phi công Mỹ nhớ lại một khoảng lặng trong cuộc đời. Đồng thời giáo dục truyền thống trong các thế hệ để mỗi người dân hiểu hơn về sự khốc liệt của chiến tranh, từ đó góp sức xây dựng thế giới hòa bình.

Du khách tham quan trưng bày tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh TP Hồ Chí Minh.

Tại buổi khai mạc, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò còn giới thiệu tới khách tham quan ấn phẩm sách ảnh “Tìm lại ký ức”. Đây là ấn phẩm đầu tay của đơn vị gắn liền với nội dung trưng bày. Cuốn sách với nội dung cung cấp những hình ảnh, tư liệu, câu chuyện chân thực về miền Bắc Việt Nam trong hai cuộc chiến tranh phá hoại của lực lượng Không quân và Hải quân Mỹ qua các cuộc phỏng vấn trực tiếp từ nhân chứng lịch sử và các phóng viên chiến trường.

Tin, ảnh: LÊ CÚC

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/tp-ho-chi-minh-khai-mac-trung-bay-chuyen-de-tim-lai-ky-uc-569213