TP Hồ Chí Minh: Hơn 80% dự án hoàn thành đúng tiến độ thi đua

Ngày 19-5, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các quận, huyện và Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (giai đoạn từ 8-3 đến ngày 30-4). Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân dự và phát biểu chỉ đạo.

Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch Covid-19.

Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch Covid-19.

Việc phát động đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc” và sự lãnh đạo kịp thời của Bộ Chính trị, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, cùng với cả nước, thành phố đã chủ động, quyết liệt triển khai các giải pháp đồng bộ, bài bản, kịp thời và hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 với quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19, đồng thời vừa tổ chức các hoạt động thi đua 200 ngày bằng nhiều hình thức phù hợp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2020 theo kế hoạch đã đề ra.

Đến nay, thành phố đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19. Phong trào thi đua 200 ngày thể hiện nhiều nội dung, từng nội dung có tiêu chí thi đua cụ thể gắn với tình hình thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị và thành phố mang lại hiệu quả thiết thực. Tính đến ngày 30-4, có 128/178 đơn vị được UBND thành phố phân chia thành cụm, khối thi đua hằng năm tổ chức phát động thi đua tại đơn vị và đăng ký thi đua với 1.004 công trình, dự án. Đợt 1 có 154 công trình, dự án đăng ký, trong đó có 128 công trình, dự án đã hoàn thành đúng tiến độ thời gian đăng ký đạt tỷ lệ 83,12%. TP Hồ Chí Minh đã công nhận 187 “phường - xã - thị trấn không xả rác ra đường và kênh rạch” đạt tỷ lệ 58,1%; 100% quận, huyện đăng ký thực hiện nội dung thi đua đợt 1 với 20 công trình, đến nay 19 công trình, dự án đã hoàn thành đúng tiến độ; đa số các quận, huyện đã hoàn tất việc xây dựng Đề án đô thị thông minh…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những nỗ lực của các tổ chức chính trị, các cấp chính quyền, đồng bào thành phố trong việc thực hiện đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp trong đợt 1 vừa qua. Đồng chí yêu cầu những nội dung nào các đơn vị đăng ký nhưng chưa thật sự hết lòng thì cần tập trung nhiều hơn. Đồng chí đề nghị các đơn vị rà soát lại kết quả thực hiện trong đợt 1 để có bước chuẩn bị tốt hơn trong hai đợt sắp tới, đừng để đơn vị mình không hoàn thành nhiệm vụ đã đăng ký. Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu trong tháng 6, thành phố phải giải ngân toàn bộ việc hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động, tránh để doanh nghiệp phá sản vì dịch Covid-19; tiếp tục thực hiện những chuyên đề phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố, tập trung tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các phường, quận, huyện.

Tại hội nghị, UBND TP Hồ Chí Minh đã tặng bằng khen cho Ban quản lý đường sắt đô thị có thành tích xuất sắc trong thực hiện thi công vượt tiến độ công trình “hoàn trả toàn bộ không gian, mặt bằng phía trước Nhà hát thành phố, đồng thời xây dựng hoàn thiện cơ bản thi công tầng B1, ga Nhà hát thành phố thuộc tuyến đường sắt số 1”. Trao bằng khen cho 26 tập thể và chín cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động, ủng hộ thực hiện phòng, chống dịch Covid-19; Tặng bằng khen cho 96 tập thể và 104 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác phòng, chống dịch.

MẠNH HẢO

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/44531402-tp-ho-chi-minh-hon-80-du-an-hoan-thanh-dung-tien-do-thi-dua.html