TP Hồ Chí Minh: Hơn 4.600 công dân lên đường làm nghĩa vụ với Tổ quốc

Trong số thanh niên nam, nữ lên đường nhập ngũ làm nghĩa vụ với Tổ quốc, có 1.595 em đạt trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và có 95 đảng viên, tất cả công dân đều đạt sức khỏe.

Sáng 3/3, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2021 tại điểm đầu mối tập trung là trường THPT Hùng Vương ở số 124 đường Hồng Bàng, phường 12, quận 5.

 Lãnh đạo các ban ngành TP Hồ Chí Minh tại buổi Lễ giao, nhận quân năm 2021.

Lãnh đạo các ban ngành TP Hồ Chí Minh tại buổi Lễ giao, nhận quân năm 2021.

Đến dự lễ giao và nhận quân có Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP cùng đại diện UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện.

Tân binh về Lữ đoàn Thông tin 23 và Sư đoàn 9.

Tân binh vào Quân chủng Hải quân.

Theo Hội đồng NVQS TP Hồ Chí Minh, năm 2021 TP được giao chỉ tiêu chọn và gọi hơn 4.600 công dân lên đường nhập ngũ. Có 3.802 công dân đi nghĩa vụ quân sự, trong đó có 2 nữ công dân tình nguyện là chị Nguyễn Đào Thúy Vy (ngụ quận Tân Phú) và chị Nhâm Nhã Tiên (ngụ quận Tân Bình). Đối với nghĩa vụ công an, có 800 công dân.

Chị Nguyễn Đào Thúy Vy vừa tốt nghiệp Đại học đã tình nguyện đi nghĩa vụ Hải quân. Ảnh: Chị Vy đang được mẹ động viên trước khi lên đường nhập ngũ.

Chị Nhâm Nhã Tiên - 1 trong 2 nữ tình nguyện làm nghĩa vụ với Tổ quốc, cũng vào Quân chủng Hải quân.

Các đơn vị nhận quân năm 2021 là Lữ đoàn Hải quân 101, Lữ đoàn Hải quân 957 và Trung tâm huấn luyện Vùng 4 Hải quân; Tiểu đoàn Vệ binh 180/BTMQK7, Lữ đoàn Thông tin 23, Trung đoàn Gia Định, Sư đoàn 9…

Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên động viên tân binh tại Lễ giao quân.

Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tặng hoa cho nữ nhi tình nguyện đi bộ đội.

Trong tổng số hơn 4.600 công dân nam, nữ lên đường làm nghĩa vụ với Tổ quốc năm nay có 1.595 người trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học (đạt 41,95% so với chỉ tiêu), có 95 đảng viên (dự bị là 78 người) đạt 2,5% so với chỉ tiêu. Tất cả công dân lên đường làm nghĩa vụ đều đủ sức khỏe theo quy định.

Tân binh được mẹ và chị dặn dò trước khi lên xe về đơn vị.

Người mẹ này đã không cẩm nổi nước mắt khi chia tay con trai lên đường phục vụ Tổ quốc.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tất cả công dân lên đường làm nghĩa vụ đều được ngành Y tế tổ chức khai báo y tế và xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi giao quân 2 ngày. Tất cả các buổi lễ tại các địa phương đều tiến hành nhanh, gọn trong khoảng thời gian không quá 20 phút với số đại biểu dự hạn chế kể cả người thân đưa, tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ đảm nhằm bảo an toàn phòng, chống dịch cao nhất.

Chào thành phố thân yêu, chúng con lên đường làm nghĩa vụ với Tổ quốc.

Trong hơn 4.600 nam nữ thanh niên lên đường làm nghĩa vụ với đất nước, có 1.595 em trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học.

Đối với công tác chăm lo công dân nhập ngũ, trong dịp Tết Tân Sửu 2021, TP Thủ Đức và các quận, huyện đã tổ chức thăm hỏi, động viên thanh niên đi làm nghĩa vụ quân sự và tặng quà Tết với số tiền là 21,6 tỷ đồng, bình quân mỗi người khoảng 5,7 triệu đồng.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi Lễ giao, nhận quân sáng 3/3 tại Trường THPT Hùng Vương (quận 5, TP Hồ Chí Minh).

TÂN TIẾN

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hon-4600-cong-dan-tp-ho-chi-minh-len-duong-lam-nghia-vu-voi-to-quoc-411749.html