TP Hồ Chí Minh: Hơn 30.000 sinh viên, đoàn viên, thanh niên ra quân Chiến dịch Xuân tình nguyện 2019

Sáng 6-1, Thành đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 11 - năm 2019.

Chiến dịch năm nay thu hút hơn 30.000 chiến sĩ tình nguyện là sinh viên, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố tham gia. Chiến dịch gồm 4 chương trình trọng điểm: “Tết bạn bè”, “Xuân sẻ chia”, “Xuân chiến sĩ” và “Tết văn minh”. Cùng với đó là các ngày hoạt động cao điểm, nhiều hoạt động nổi bật với nhiều đội hình tình nguyện thiết thực.

Lễ trao cờ ra quân chiến dịch.

Chiến dịch Xuân tình nguyện 2019 hướng đến các hoạt động thăm, phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, chăm lo các trẻ em mồ côi, khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em tại các bệnh viện, mái ấm, nhà mở, người già neo đơn tại các trung tâm dưỡng lão thành phố, bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố, cơ sở lực lượng vũ trang, các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại các đồn biên phòng trên địa bàn thành phố, biên giới, biển, đảo, học sinh, sinh viên, thanh niên công nhân không có điều kiện về quê đón Tết, thanh niên khuyết tật, thanh niên sau cai tái hòa nhập cộng đồng… có được một mùa xuân đầm ấm, hạnh phúc.

Đông đảo sinh viên, đoàn viên, thanh niên TP Hồ Chí Minh tham gia chiến dịch Xuân tình nguyện 2019.

Địa bàn thực hiện chiến dịch tập trung tại 24 quận, huyện TP Hồ Chí Minh, các địa bàn tại biên giới, biển, đảo; các bệnh viện, mái ấm, nhà mở, các trường chuyên biệt, các cơ sở xã hội trên địa bàn thành phố, các ký túc xá, khu lưu trú sinh viên, khu lưu trú công nhân, các nhà ga, bến xe, chợ, khu lao động, đảo Thổ Chu (tỉnh Kiên Giang). Chiến dịch diễn ra đến ngày đến 2-2 (tức ngày 28 tháng Chạp âm lịch).

Ngay sau lễ ra quân, đông đảo chiến sĩ tình nguyện đã tham gia nhiều hoạt động thiết thực như: Hiến máu tình nguyện, thực hiện quà tặng cho thiếu nhi, thiết kế thiệp Tết tặng cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại các vùng biên giới, biển, đảo, gói và nấu bánh chưng dành tặng cho các gia đình chính sách, học sinh, sinh viên khó khăn không có điều kiện về quê đón tết, diễu hành xe đạp tuyên truyền về “Tết văn minh”…

Tin, ảnh: HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/tp-ho-chi-minh-hon-30-000-sinh-vien-doan-vien-thanh-nien-ra-quan-chien-dich-xuan-tinh-nguyen-2019-559848