TP. HỒ CHÍ MINH: HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 5

Chiều ngày 09/5, tại Tp.Hồ Chí Minh diễn ra Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 5, quận Tân Bình và Tân Phú.

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử số 5, Tp. Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử số 5, Tp. Hồ Chí Minh.

Đơn vị bầu cử số 5, gồm quận Tân Bình và Tân Phú có 5 ứng cử viên để bầu ra 3 đại biểu, gồm: Ông Nguyễn Minh Đức, Thiếu tướng, Phó Bí thư Chi bộ Quốc phòng và An ninh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Bà Ung Thị Xuân Hương, Phó Ban Nghiên cứu và Đào tạo Hội Luật gia Tp. Hồ Chí Minh; Ông Nguyễn Văn Kính, Bác sỹ, chuyên gia cao cấp Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam, Ủy viên thường vụ Tổng hội Y học Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Tp. Hồ Chí Minh; Ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh.

Sau khi nghe tiểu sử, quá trình công tác và chương trình hành động của những người tham gia ứng cử, cử tri đánh giá cao các ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV đề ra nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp cho việc xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, trong đó có các chính sách đặc thù để Tp. Hồ Chí Minh phát triển.

Cử tri tham gia hội nghị đánh giá cao các ứng cử viên đề ra chương trình hạnh động thiết thực, đóng góp cho việc xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật.

Cử tri cho rằng, bên cạnh chương trình hành động chính thức đã trình bày, người ứng cử đại biểu Quốc hội nên có những chương trình hành động khác nhằm giải quyết kịp thời những vấn đề đột xuất của người dân, góp phần giúp người dân giải quyết khó khăn, vướng mắc. Cử tri thuộc các tổ chức, doanh nghiệp tại quận Tân Bình cũng đặc biệt quan tâm đến những quy định trong Bộ Luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội và đề nghị người ứng cử đại biểu Quốc hội nên có nhiều buổi tiếp xúc với người dân hơn để tìm hiểu về những bất cập trong thực tế thi hành Luật, nhằm đóng góp, xây dựng Luật hoàn thiện hơn.

Đại diện những người tham gia ứng cử, bà Trần Thị Diệu Thúy - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Tp. Hồ Chí Minh gửi lời cảm ơn đến những ý kiến đóng góp của cử tri, đồng thời ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng mà cử tri gửi gắm./.

Theo hoidongbaucu.quochoi.vn

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=55516