TP Hồ Chí Minh: Hỗ trợ 9.000 hộ nghèo, cận nghèo 1 triệu đồng/hộ trong 3 tháng

Đó là khẳng định của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP Hồ Chí Minh về chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

 Người bán vé số dạo được hỗ trợ mỗi ngày 50.000 đồng trong vòng 15 ngày (từ ngày 1/4 đến 15/4. Việc chi trả bắt đầu từ ngày 6/4).

Người bán vé số dạo được hỗ trợ mỗi ngày 50.000 đồng trong vòng 15 ngày (từ ngày 1/4 đến 15/4. Việc chi trả bắt đầu từ ngày 6/4).

Sáng 7/4, trong buổi gặp gỡ báo chí tại Trung tâm báo chí TP Hồ Chí Minh, ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP cho biết, ngoài việc TP vừa quyết định hỗ trợ cho gần 12.000 người bán vé số dạo phải tạm thời ngừng việc bán vé số đến hết ngày 15/4, TP cũng đã quyết định hỗ trợ 9.000 hộ nghèo, cận nghèo với mức 1 triệu đồng/hộ trong vòng 3 tháng (tháng 4, 5 và 6/2020). Việc hỗ trợ này nằm trong chính sách an sinh xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Theo thống kê của Sở LĐ-TB&XH TP, hiện tại trên địa bàn TP có khoảng 32.000 hộ cận nghèo và hộ nghèo. Trong đó, có 22.000 hộ cận nghèo, 10.000 hộ nghèo. Trong số này có khoảng 9.000 hộ bị tác động trực tiếp như mất việc làm, kinh doanh ế ẩm hoặc tạm dừng việc mua bán để phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với 12.000 người bán vé số dạo, qua thống kê có khoảng 7.000 người có hộ khẩu thường trú tại TP, 5.000 người tạm trú. Thời gian hỗ trợ đối với đối tượng bán vé số dạo bắt đầu từ ngày 6/4 và được trao tận nhà (750.000 đồng/người/15 ngày, tính từ ngày 1/4 đến 15/4). Trong quá trình chi tiền hỗ trợ, nếu có thiếu sót sẽ bổ sung.

Hộ nghèo và cận nghèo cũng nằm trong nhóm đối tượng được TP Hồ Chí Minh hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ trong vòng 3 tháng.

Cũng nằm trong các đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19 phải nghỉ việc, mất thu nhập là giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập và nhóm trẻ. Ông Lê Minh Tấn cũng cho biết, hiện tại TP có 415.000 doanh nghiệp với khoảng 3,2 triệu công nhân. Qua thống kê có tới 75% doanh nghiệp bị thu hẹp sản xuất, giảm từ 25% - 35% số lao động. Khảo sát bước đầu có 600.000 người lao động mất việc, ngừng việc (không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Nhà nước) được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng (trong thời gian 3 tháng, từ tháng 4, 5 và 6).

Cũng theo ông Lê Minh Tấn, đối với việc hỗ trợ người có công về bảo hiểm xã hội và chi trả lương hưu tại nhà, Sở LĐ-TB&XH và Bảo hiểm xã hội TP thống nhất trả tại nhà cho hơn 210.000 người dân. Việc chi trả trong tháng 4 và 5/2020, không thu phí, thời gian thực hiện từ ngày 6/4 đến 24/4. Còn với người có công, hiện TP có 43.000 trường hợp, người nào nào bị tác động trực tiếp bởi dịch Covid-19, sẽ hưởng 500.000 đồng/người/tháng (được hỗ trợ trong 3 tháng, từ tháng 4, 5 và 6/2020).

Tân Tiến

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tp-ho-chi-minh-ho-tro-9000-ho-ngheo-can-ngheo-1-trieu-dongho-trong-3-thang-380284.html