TP Hồ Chí Minh - Hà Nội FC: Khởi đầu cho một mùa giải mới

16 giờ 30 chiều nay (1/3), trận Siêu cup Quốc gia 2019 giữa TP Hồ Chí Minh và Hà Nội FC sẽ diễn ra tại sân Thống Nhất. Đáng chú ý, trận đấu này sẽ không có khán giả do dịch bệnh Covid-19.

TP Hồ Chí Minh đòi "cả nợ lẫn lãi"?

Sau nhiều lần hoãn, cuối cùng trận siêu cúp Quốc gia - trận đấu mở màn cho mùa giải mới 2020 chính thức diễn ra trong sự chờ đợi của người hâm mộ. Tuy nhiên, người hâm mộ lại chỉ được chứng kiến qua màn ảnh truyền hình khi Ban tổ chức quyết định trận đấu sẽ đá mà không có khán giả do dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp.

"Đây là vấn đề khách quan ngoài ý muốn, nên Ban tổ chức rất mong nhận được sự chia sẻ của cổ động viên. Bộ phận chuyên môn của VPF vừa qua vẫn đang tích cực tiến hành công tác chuẩn bị, đảm bảo cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng hàng đầu V-League diễn ra với chất lượng chuyên môn cao, hấp dẫn" - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc VPF Trần Anh Tú cho biết.

Trận tranh Siêu cup Quốc gia 2019 giữa Hà Nội FC và TP Hồ Chí Minh sẽ diễn ra không có khán giả.

Trận tranh Siêu cup Quốc gia 2019 giữa Hà Nội FC và TP Hồ Chí Minh sẽ diễn ra không có khán giả.

Không chỉ trận tranh Siêu cup Quốc gia 2019, Ban tổ chức V-league 2020 cũng đã quyết định vòng 1 các đội thi đấu sẽ không có khán giả. Nhưng phải khẳng định rằng, dù không có khán giả nhưng sự hấp dẫn và quyết liệt tại V-League 2020 vẫn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Quay lại trận đấu Siêu cup Quốc gia 2019 giữa TP Hồ Chí Minh và Hà Nội FC diễn ra chiều nay, đây chẳng khác gì một trận chung kết sớm của giải khi 2 đội luôn là đối thủ cạnh trạn quyết liệt của nhau.

"Vì tình hình dịch Covid-19 mà trận đấu đã phải thay đổi lịch nhưng đây là điều bất khả kháng. Về phần mình, TP Hồ Chí Minh đã có sự chuẩn bị tốt nên tôi cũng không cảm thấy lo lắng" - HLV Chung Hae-seong cho biết.

Còn nhớ tại mùa giải 2019, TP Hồ Chí Minh đã chứng tỏ được tham vọng của mình khi thể hiện sự quyết tâm, điều đó được chứng minh qua sự ganh đua của đội chủ sân Thống Nhất. Cuộc đua về ngôi vô địch của mùa giải 2019 chỉ thực sự ngã ngũ khí TP Hồ Chí Minh hụt hơi và đánh mất lợi thế cũng như ngôi vị số 1 vào tay đối thủ.

Không những thế, chính Hà Nội FC cũng là đội "gieo sầu" cho TP Hồ Chí Minh tại Cup Quốc gia 2019 khi loại đoàn quân của HLV Chung Hae-seong ở bán kết và sau đó đánh bại "người anh em" Quảng Nam để giành cú đúp trong mùa giải. Vì thế, ở trận Siêu cup Quốc gia này sẽ là cơ hội để TP Hồ Chí Minh đòi lại "cả nợ lẫn lãi" với đối thủ ngay trân sân nhà Thống Nhất. Tuy nhiên, trước một "ông lớn" như Hà Nội FC thì đây là điều không phải dễ đối với thầy trò HLV Chung Hae-seong.

Chờ đợi màn so tài

Thực tế, TP Hồ Chí Minh mới chỉ "vùng dậy" trong mùa giải gần đây khi họ có sự đầu tư mạnh mẽ, đây là điều dễ hiểu khi nhiều năm qua, các đội bóng khu vực phía Nam đều không thể hiện được mình. Hơn thế, việc để đánh mất những danh hiệu tại mùa giải 2019 khiến TP Hồ Chí Minh càng tỏ ra quyết tâm hơn.

Sau khi mùa giải 2019 kết thúc, TP Hồ Chí Minh đã ngay lập tức bắt tay vào việc cải tổ đội bóng khi mang về những bản hợp đồng chất lượng như Huy Toàn, Tiến Dũng hay đáng chú ý nhất chính là việc mua lại hợp đồng Công Phượng thi đấu tại châu Âu. Sự ráo riết trên thị trường chuyển nhượng càng cho thấy tham vọng rất rõ ràng của đội chủ sân Thống Nhất, đặc biệt là họ còn phải thi đấu ở AFC Cup 2020.

Phi Sơn (áo đỏ) đang được kỳ vọng sẽ tỏa sáng cùng Công Phượng.

Sự chờ đợi của người hâm mộ vào 1 TP Hồ Chí Minh "lột xác" là điều hiển nhiên, bởi điều này sẽ tạo nên sự cạnh tranh quyết liệt cho bóng đá Việt Nam. Điều này được chính HLV trưởng của Hà Nội FC Chu Đình Nghiêm đã khẳng định: "Trong bóng đá, nếu có một đối trọng tạo áp lực với mình thì là thành công của giải đấu. Bởi, giải đấu có nhiều đội mạnh, nhiều sự cạnh tranh thì là tín hiệu đầy tích cực về chất lượng của giải đấu. Như năm nay giải đấu có các CLB đầu tư mạnh như TP Hồ Chí Minh, Viettel... thì chắc chắn sẽ khó khăn và áp lực hơn".

"TP Hồ Chí Minh bổ sung nhiều tân binh chất lượng như Công Phượng, Huy Toàn hay các ngoại binh. Hơn nữa, họ vừa có hai trận đấu tốt tại AFC Cup, và quen nhịp thi đấu. Hà Nội thì chỉ tập chay, và mới đá hai trận giao hữu không căng thẳng, nên cầu thủ chưa đạt phong độ tốt nhất" - Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng.

Cùng với đó, trải qua 2 trận đấu tại AFC Cup 2020, TP Hồ Chí Minh đã phần nào chứng minh được thực lực của mình khi giành được 4 điểm sau 2 trận đấu, đặc biệt là khi Công Phượng là cầu thủ chơi nổi bật khi liên tiếp "nổ súng" để "giải cứu" TP Hồ Chí Minh.

Song sát Công Phượng - Phi Sơn đang chứng tỏ được tầm ảnh hưởng của mình, điều này chẳng khác gì một lời thách thức với các đối thủ ở mùa giải năm nay nói chung cũng như Hà Nội FC nói riêng ở trận Siêu cup Quốc gia.

Trong khi đó, ở phía bên kia chiến tuyến Hà Nội FC cũng không phải là đối thủ dễ bắt nạt. Những năm qua, Hà Nội FC luôn chứng tỏ mình là "ông lớn" của bóng đá Việt Nam, họ luôn thống trị và đoạt những danh hiệu tại đấu trường quốc nội và là đội bóng đầu tiên vô địch AFC Cup 2020 khu vực Đông Nam Á.

Đặc biệt, Hà Nội FC vẫn luôn là đội bóng đóng góp số cầu thủ cho ĐTQG cũng như U23 đông nhất so với các CLB. Những cái tên như Quang Hải, Hùng Dũng, Đức Huy, Đình Trọng, Duy Mạnh... không còn quá xá lạ đối với người hâm mộ. Điều dĩ nhiên, một danh hiệu khởi đầu cho mùa giải mới thuận lợi là điều mà đội bóng Thủ đô hướng tới.

"Chúng tôi muốn thắng trận này để mở đầu mùa giải may mắn. Dù không có lực lượng tốt nhất chúng tôi vẫn đặt quyết tâm cao để nâng Cup" - HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ tại buổi họp báo trước trận.

Hơn lúc nào hết, người hâm mộ đang chờ đợi vào màn so tài của Phi Sơn, Công Phượng, Hoàng Thịnh của TP Hồ Chí Minh và Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Quyết bên phía Hà Nội FC.

Trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 16 giờ 30 chiều nay (1/3) trên sân Thống Nhất.

Ngọc Tú

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tp-ho-chi-minh-ha-noi-fc-khoi-dau-cho-mot-mua-giai-moi-376454.html