TP Hồ Chí Minh giới thiệu 45 người ứng cử đại biểu Quốc hội

Thông tin trên được đưa ra tại buổi làm việc của Ủy ban Bầu cử TP HCM về bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội phục vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 24/2.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP HCM, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP cho biết, công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho đợt bầu cử. Đến nay, Ủy ban Bầu cử TP HCM đã tổ chức hai cuộc họp định kỳ để triển khai, kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện, xác định những nội dung, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện. Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn về công tác bầu cử cũng đã hoàn tất. Theo Ủy ban Bầu cử TP, thành phố đã giới thiệu 45 người ứng cử ĐBQH, trong khi đó Trung ương giới thiệu thêm 15 đại biểu. Quá trình bầu cử sẽ bầu ra 30 đại biểu Quốc hội, trong đó phải đảm bảo số lượng tái cử là 11 người. Đối với HĐND, thành phố giới thiệu 160 người ứng cử đại biểu HĐND TP để bầu 95 đại biểu.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM được phân công làm Trưởng Tiểu ban Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Nguyễn Thị Lệ đã giao việc và đề nghị Tiểu ban Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội TP HCM cần phối hợp thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự giữa các lực lượng tham gia, trong đó có mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cao nhất cho cuộc bầu cử sắp tới.`

Lê Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tp-ho-chi-minh-gioi-thieu-45-nguoi-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-554247.html