TP Hồ Chí Minh giành trọn HCV nội dung bóng rổ 5x5

Trong ngày thi đấu cuối cùng của nội dung bóng rổ 5x5 (ngày 22-11), trận đấu ở nội dung nam giữa đội tuyển Hà Nội và đội tuyển Quân đội nhận được sự quan tâm lớn của khán giả.

Đội tuyển Quân đội với lối chơi phản công nhanh và liên tục ghi 3 điểm khiến tuyển Hà Nội vô cùng lúng túng. Đội tuyển Hà Nội buộc phải rượt đuổi tỷ số nhưng đã bị các tuyển thủ Quân đội tỳ đè và không thể thực hiện được những pha ghi điểm quan trọng.

Giới chuyên môn đánh giá, tuyển Hà Nội đã có một ngày thi đấu yếu kém với hiệu suất ghi điểm 28,8%. Trái ngược lại, tuyển Quân Đội đã thể hiện phong độ cao với hiệu suất ghi điểm đạt 45,6%. Tuyển Hà Nội chỉ đủ khả năng giữ vững thế trận trong hiệp đầu tiên. Sau đó, phong độ xuất sắc của các tuyển thủ Quân đội đã giúp đội nhà bứt phá về điểm số trong thời gian còn lại của trận đấu.

Pha phản công hiếm hoi của đội tuyển bóng rổ nam Hà Nội trong trận đấu gặp tuyển Quân đội. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp.

Trong trận đấu trên, cầu thủ xuất sắc nhất trận là Nguyễn Phú Hoàng. Tuyển thủ đội Quân đội có trận đấu xuất sắc, khi ghi tới 33 điểm, hiệu suất 53,8% (7/13) từ vạch 3 điểm. Chính sự bùng nổ của Nguyễn Phú Hoàng khiến tuyển Hà Nội thất thế và buộc phải rượt đuổi tỷ số.

Với chiến thắng trước Hà Nội, đội tuyển bóng rổ nam Quân Đội chính thức giành Huy chương Bạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2018 với 3 trận thắng. Hà Nội và Bình Thuận giành Huy chương Đồng.

Ở trận đấu giữa nam TP Hồ Chí Minh gặp Cần Thơ, một chiến thắng nhẹ nhàng trước đối thủ yếu hơn cũng đủ giúp thầy trò HLV Lý Vĩnh Khang bảo vệ thành công ngôi vô địch. Ngay từ hiệp 1, các tay ném TPHCM dễ dàng vượt lên dẫn trước 23-17. Khoảng cách được gia tăng sau hiệp đấu thứ 2 là 52-39. Tuyển TP Hồ Chí Minh ghi thêm 22 điểm nữa ở hiệp đấu thứ 3. Chung cuộc, tuyển TP Hồ Chí Minh giành chiến thắng với tỷ số 86-71 và chính thức lên ngôi ở Đại hội năm nay.

Trong khi đó, đội nữ TP Hồ Chí Minh gặp Quảng Ninh ở trận đấu cuối cùng. Tuyển nữ TP Hồ Chí Minh nhanh chóng vượt lên ở hiệp đấu với tỷ số 18-8. Hiệp 2, đội nữ TP Hồ Chí Minh duy trì dẫn điểm với tỷ số 34-19. Dù Quảng Ninh nỗ lực thi đấu, nhưng tỷ số hiệp ba là 47-34 nghiêng về phía đội nữ TP Hồ Chí Minh. Sau hiệp 4, đội nữ TP Hồ Chí Minh giành chiến thắng chung cuộc 67-39 để chính thức giành vô địch.

Với các thành tích đạt được, đội tuyển bóng rổ nam và nữ của TP Hồ Chí Minh đã chính thức giành cú đúp ở cả đội tuyển nam và nữ ở nội dung Bóng rổ 5x5 tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018 trước một vòng đấu. Việc giành cả 2 HCV là thành công lớn của bóng rổ TPHCM khi duy trì vị thế của địa phương có phong trào bóng rổ hàng đầu cả nước.

Sau 6 ngày tranh tài sôi nổi, 20 trận đấu môn bóng rổ 5x5 đã kết thúc.

Kết quả:

Nữ: HCV - TP Hồ Chí Minh; HCB - Cần Thơ; HCĐ - Quảng Ninh, Hà Nội.

Nam: HCV - TP Hồ Chí Minh; HCB - Quân Đội; HCĐ - Hà Nội, Bình Thuận.

* Tính đến ngày 22-11, 9 môn, phân môn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII đang tiếp tục diễn ra các cuộc tranh tài sôi nổi là: Bi sắt, Bóng ném, Cầu lông, Nhảy cầu, Pencak Silat, Quần vợt, Rowing, Thể hình và Xe đạp địa hình. Đoàn Hà Nội đang tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 10 HCV, 12 HCB, 12 HCĐ. Đoàn TP Hồ Chí Minh tạm xếp vị trí thứ 2 với 9 HCV, 7 HCB và 6 HCĐ; tạm xếp vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương là đoàn Bình Dương với 3 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ.

Bảng tổng sắp huy chương 10 địa phương dẫn đầu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII.

TUẤN SƠN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/tp-ho-chi-minh-gianh-tron-hcv-noi-dung-bong-ro-5x5-555169