TP Hồ Chí Minh giành HCV nội dung bóng đá nữ

Môn bóng đá nữ trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc năm nay chỉ có 4 đội tham dự gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hà Nam và Quảng Ninh, nên các đội thi đấu vòng tròn một lượt để tính thứ hạng.

Sau 2 trận thắng trước Hà Nam (1-0) và Quảng Ninh (2-1), đội nữ TP Hồ Chí Minh đã vô địch sớm với 6 điểm. Sở dĩ thế, bởi thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi vẫn còn trận đấu cuối với Hà Nội. Tuy nhiên, do Hà Nội chỉ giành 2 điểm sau hai trận gặp Quảng Ninh (1-1) và Hà Nam (2-2), nên nếu có thắng đội tuyển nữ TP Hồ Chí Minh, thì đội nữ chủ nhà cũng chỉ có 5 điểm và chỉ còn cơ hội giành HCB.

Ở lượt trận đấu cuối môn bóng đá nữ Đại hội Thể thao toàn quốc 2018, TP Hồ Chí Minh tiếp tục giành thắng lợi trước chủ nhà Hà Nội để kết thúc giải đấu với chuỗi 3 trận toàn thắng.

Đội tuyển bóng đá nữ TP Hồ Chí Minh đăng quang ngôi vô địch.

Sau hiệp thi đấu thứ nhất không ghi được bàn thắng, cả Hà Nội và TP Hồ Chí Minh bước vào hiệp thi đấu thứ 2 với quyết tâm rất lớn.

Trong khi những nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công của Hà Nội chưa mang lại hiệu quả, thì các học trò HLV Kim Chi đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0 với pha lập công của Tuyết Ngân ở phút 57.

Đây cũng là trận thứ 3 toàn thắng của đội bóng đá nữ TP Hồ Chí Minh tại giải năm nay. Kết quả này giúp TP Hồ Chí Minh có tổng 9 điểm và giành tấm HCV.

Đội chủ nhà Hà Nội chỉ có 2 điểm sau 2 trận hòa và 1 trận thua, đứng vị trí thứ 3 chung cuộc. Giành HCB môn bóng đá nữ Hà Nam.

Trong khi đó, ở môn cờ vua, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm có HCV thứ 2. Tấm HCV này của Quang Liêm giành được ở nội dung cờ nhanh cá nhân nam.

Cụ thể, kỳ thủ Lê Quang Liêm giành HCV với 8 điểm, và có chỉ số phụ tốt hơn người đồng đội Đặng Hoàng Sơn. Trong khi đó, tấm HCĐ thuộc về VĐV Phạm Chương cũng của TP Hồ Chí Minh.

Ở nội dung cờ nhanh cá nhân nữ, VĐV Đặng Thị Phương Thảo của Bắc Giang vượt qua tất cả các đối thủ để giành tấm HCV với 8,5 điểm. Giành HCB và HCĐ là các VĐV Hoàng Thị Bảo Trâm và Bạch Ngọc Thùy Dương cùng của đoàn TP Hồ Chí Minh.

* Tính tới ngày 9-12, Hà Nội xếp nhất toàn đoàn với 163 HCV, 144 HCB và 135 HCĐ. Xếp thứ nhì là đoàn TP Hồ Chí Minh với 114 HCV, 97 HCB, 94 HCĐ. Giành được 58 HCV, 61 HCB, 62 HCĐ, đoàn Quân Đội tiếp tục xếp thứ 3. Với kết quả trên, đoàn Hà Nội đã chắc chắn giành ngôi quán quân toàn đoàn tại đại hội.

Dự kiến, Lễ bế mạc Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII sẽ diễn ra vào ngày 10-12.

TUẤN SƠN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/tp-ho-chi-minh-gianh-hcv-noi-dung-bong-da-nu-557631