TP Hồ Chí Minh: Đường xá 'nghẹt thở' những ngày trước Tết Nguyên Đán 2020

Hàng ngàn phương tiện 'chôn chân' trên khắp các tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh, đặc biệt là các cửa ngõ vào bến xe Miền Đông, sân bay Tân Sơn Nhất.. khiến nhiều người bơ phờ, mệt mỏi.

Ghi nhận cho thấy, sáng nay 18/1 (24 âm lịch) các tuyến đường ở khu vực trung tâm TP như: Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Đình Chiểu, Võ Văn Tần, Hai Bà Trưng, Trương Định, Tôn Đức Thắng, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học… lượng phương tiện đông hơn ngày thường, kéo theo tình trạng ùn ứ, xe phải di chuyển rất chậm.

 Dù mới chính thức bước vào cao điểm Tết Canh Tý 2020 nhưng hàng loạt tuyến đường ở trung tâm TP thường xuyên rơi vào cảnh ùn tắc nghiêm trọng

Dù mới chính thức bước vào cao điểm Tết Canh Tý 2020 nhưng hàng loạt tuyến đường ở trung tâm TP thường xuyên rơi vào cảnh ùn tắc nghiêm trọng

Kẹt xe xảy ra trên diện rộng, kể cả không phải giờ cao điểm nhưng nhiều tuyến đường vẫn đông nghẹt xe máy, ô tô nối đuôi nhau

Tại vòng xoay Mê Linh (quận 1), Công trường Dân Chủ (quận 3)… lượng xe từ nhiều hướng cùng lúc đổ về không kịp thoát nên các phương tiện phải nhích từng chút một, thậm chí nhiều ôtô bị kẹt gần 15 phút mới thoát ra khỏi vòng xoay.

Không riêng gì ở khu vực trung tâm, các cửa ngõ ra vào TP những ngày cận Tết tình hình giao thông cũng không khả quan là mấy. Nóng nhất là khu vực bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh). Ùn ứ nghiêm trọng hay xảy ra ở các tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, Bạch Đằng, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quốc lộ 13…

Các cửa ngõ vào Bến xe Miền Đông, sân bay Tân Sơn Nhất thường xuyên ùn tắc nghiêm trọng những ngày cận Tết

Tại các giao lộ xảy ra xung đột giao thông khiến hàng ngàn phương tiện ''chôn chân'' trên đường nhiều giờ liền

Trong đó, dòng xe từ vòng xoay Hàng Xanh đổ về đường Xô Viết Nghệ Tĩnh rất lớn khiến đoạn đường này luôn trong tình trạng bị quá tải. Nhiều người dân về quê mang theo hành lý, đồ đạc lỉnh kỉnh; người giao hàng; ôtô con; xe buýt… cùng đổ về bến xe trong khi khu vực này đường nào cũng nhỏ hẹp.

Cùng cảnh ngộ, tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất cũng liên tục ùn tắc nghiêm trọng dù chưa đến cao điểm phục vụ Tết Canh Tý 2020. Tầng tầng, lớp lớp xe buýt, xe khách, ôtô tải, taxi, xe máy chen chúc nhích từng chút một, kéo dài cả cây số.

Tình hình giao thông hỗn loạn trước sân bay Tân Sơn Nhất trong những ngày trước Tết

Nhiều tài xế xe tải cũng lựa chọn tuyến đường này để vào trung tâm thành phố giao nhận hàng khiến sân bay Tân Sơn Nhất thêm tắc nghẽn

Các tuyến đường như Trường Chinh, Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ, Bạch Đằng, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Thái Sơn… lượng xe tăng đột biết, luôn trong tình trạng xe phủ kín đường. Đa số taxi, xe tải, ôtô con, xe máy đều phục vụ nhu cầu chở khách ra vào sân bay, giao nhận hàng hóa… Dù chưa xảy ra vụ kẹt xe nghiêm trọng nào trong những ngày gần đây, song lượng xe tăng cao khiến tốc độ di chuyển rất chậm.

Tuyến đường bên trong sân bay cũng bị ùn tắc kéo dài khi hàng trăm phương tiện đưa đón khách ra vào phải xếp hàng dài khu vực các trạm thu phí do bên ngoài di chuyển khó khăn. Dự kiến trong một tháng cao điểm trước và sau Tết Nguyên đán 2020, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ phục vụ hơn 4 triệu lượt khách.

TIỂU THÚY

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tp-ho-chi-minh-duong-xa-nghet-tho-nhung-ngay-truoc-tet-nguyen-dan-2020-362944.html