TP Hồ Chí Minh dành hơn 1.540 tỷ đồng thực hiện an sinh xã hội trong dịp Tết

Ngày 14-2, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức, chăm lo tết Kỷ Hợi 2019.

 Các cấp, các ngành TP Hồ Chí Minh tặng quà cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết vừa qua.

Các cấp, các ngành TP Hồ Chí Minh tặng quà cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết vừa qua.

Theo đó, TP Hồ Chí Minh thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách có công, có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, công nhân, sinh viên, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với tổng kinh phí hơn 1.540 tỷ đồng (tăng 152 tỷ đồng so với năm 2018). Thành phố cũng kịp thời chăm lo Tết, động viên, thăm hỏi các hộ dân bị ảnh hưởng do thu hồi đất thực hiện các dự án trọng điểm. Thành phố đã chuẩn bị đầy đủ, dồi dào nguồn hàng hóa phục vụ Tết và thành phố cũng đón 150.000 lượt khách quốc tế (tăng 10%). Thành phố đã giải quyết tốt công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và quét dọn, vệ sinh đảm bảo vệ sinh môi trường, với khối lượng thu gom gần 62.000 tấn.

Cùng với đó, TP Hồ Chí Minh tổ chức chu đáo, trang trọng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, đường hoa Nguyễn Huệ, hội hoa xuân, lễ hội đường sách… Các cấp, các ngành tổ chức nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, ý nghĩa chăm lo cán bộ, chiến sĩ LLVT, công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh, trẻ em nghèo, người khuyết tật vui xuân đón tết. Tuy nhiên, trong thời gian nghỉ Tết, địa bàn thành phố xảy ra 48 vụ phạm pháp hình sự, giảm 9% so với cùng kỳ, xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông làm 9 người tử vong, bị thương 7 người. Thành phố cũng xảy ra 15 vụ cháy làm tử vong 1 người, bị thương 1 người, thiệt hại tài sản khoảng 1,2 tỷ đồng…

Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các đơn vị, cá nhân đã góp phần bảo đảm thành phố đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Đồng chí Nguyễn Thành Phong yêu cầu các sở-ngành, quận-huyện, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương, tập trung giải quyết công việc và và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp hoạt động, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, không đi lễ hội trong giờ hành chính.

Dịp này, UBND TP Hồ Chí Minh trao bằng khen tặng 188 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức, chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/tp-ho-chi-minh-danh-hon-1-540-ty-dong-thuc-hien-an-sinh-xa-hoi-trong-dip-tet-566434