TP. Hồ Chí Minh đã tìm được 17 người đến Bệnh viện Bạch Mai

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh cho biết, qua quá trình xác minh và điều tra, đến trưa ngày 3/4, TP. Hồ Chí Minh đã xác minh được 17 trường hợp từng đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) từ ngày 13/3 đang sinh sống tại địa bàn.

Bệnh viện Bạch Mai hiện được đánh giá là ổ dịch lớn và nguy hiểm với nhiều trường hợp nhiễm bệnh. Biết được thông tin trên, TP. Hồ Chí Minh đã khẩn trương xác minh, điều tra và tìm ra được 17 trường hợp từng đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 13/3 đang sinh sống trên địa bàn. Sau đó, đã lấy mẫu xét nghiệm của tất cả trường hợp trên, kết quả 2 trường hợp âm tính, 15 người đang chờ kết quả.

Về ổ dịch COVID-19 tại quán bar Buddha (quận 2), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lần 2 đối với những người từng đi bar Buddha và phát hiện 1 trường hợp có nguy cơ nhiễm cao. Hiện có 16 trường hợp mắc bệnh có liên quan bar Buddha. Đến nay, đã cơ bản xử lý ổ dịch này.

Ngoài ra, các trường hợp liên quan bệnh nhân 153 (huyện Bình Chánh) hiện 182 trường hợp tiếp xúc có kết quả xét nghiệm âm tính. Từ ngày 23/3 đến nay, không phát hiện ca bệnh mới.

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh, tổng số trường hợp nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn TP tới thời điểm hiện tại là 319, trong đó có 310 trường hợp có kết quả âm tính. Tổng số người cách ly tại các điểm cách ly tập trung của quận/huyện là 438 người. Tổng số người cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố hiện còn 8.035 người.

Cùng ngày, TS.BS Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Điều trị COVID-19 Cần Giờ cho biết, đến 10h sáng nay (3/4), 3 bệnh nhân (BN) đang điều trị COVID-19 tại bệnh viện này đã khỏi bệnh.

Như vậy, cộng thêm 3 bệnh nhân này, TP. Hồ Chí Minh hiện có 18 trường hợp công bố khỏi bệnh. Các trường hợp này sau khi công bố khỏi bệnh sẽ được tiếp tục theo dõi sức khỏe và cách ly tại nhà thêm 14 ngày./.

Chi Mai

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/xa-hoi/tp-ho-chi-minh-da-tim-duoc-17-nguoi-den-benh-vien-bach-mai-551956.html