TP Hồ Chí Minh còn 22 tuyến đường ngập sâu đến 0,3m

Đó là thông tin được ông Vũ Văn Điệp, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh) cho biết tại buổi họp báo tổ chức sáng 9-6, chung quanh tình hình mưa, triều cường, ngập nước trên địa bàn thành phố từ đầu mùa mưa đến nay.

Khu vực đường Nguyễn Văn Hưởng, quận 2, một trong những “rốn” ngập của TP Hồ Chí Minh.

Khu vực đường Nguyễn Văn Hưởng, quận 2, một trong những “rốn” ngập của TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, qua thống kê từ đầu mùa mưa đến nay, thành phố đón ba trận mưa lớn gây ngập với trận mưa ngày 27-5 có vũ lượng 112,3 mm, ngày 3-6 có vũ lượng 77,2 mm, ngày 4-6 có vũ lượng 70,6 mm. Với vũ lượng mưa này đã gây ra 22 điểm ngập, chiều sâu từ 0,1m đến 0,3m với thời gian nước rút hết nước trên các tuyến đường sau khi hết mưa từ 10 đến 40 phút.

Cụ thể, là các tuyến đường Nguyễn Văn Khối, Quốc lộ 50, Đào Sư Tích, Lê Văn Lương, Hồ Học Lãm, Song hành Quốc Lộ 22, Phan Văn Hớn, Nguyễn Văn Hưởng, Nguyễn Hữu Cảnh, Điện Biên Phủ, Phan Huy Ích, Ung Văn Khiêm, Quốc Hương, Phạm Văn Chiêu, Bình Lợi, Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng, Tô Ngọc Vân, Kha Vạn Cân, Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Nguyễn Văn Quá.

“Trong tình hình thực tế thời tiết cực đoan không tránh khỏi tình trạng ngập, gây ngập tức thời chủ yếu trong thời gian mưa. Tuy nhiên, qua so sánh số điểm ngập do mưa của năm 2018 là 126 điểm thì năm 2020, tình trạng ngập đã kéo giảm về số tuyến đường ngập, chiều sâu ngập với số điểm ngập là 22 điểm”, ông Điệp khẳng định.

Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố, trước kia, điểm ngập kéo dài từ 4-6 tiếng nhưng hiện giờ, ngập kéo dài 45 phút sau mưa. Đây là kết quả đáng ghi nhận do từ đầu năm 2020 đến nay, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đã tổ chức duy tu, sửa chữa, nạo vét hệ thống thoát nước, trong đó ưu tiên các vị trí thường xuyên bị ngập. Công tác này đã hoàn tất, đồng thời sẵn sàng vận hành 1.077 van ngăn triều, 27 trạm bơm (có 58 máy bơm cố định và di động) và vận hành đồng bộ năm cống kiểm soát triều lớn (Bình Triệu, Bình Lợi, Rạch Lăng, Rạch Nhảy - Ruột Ngựa, Nhiêu Lộc - Thị Nghè, trạm bơm tại đường Nguyễn Hữu Cảnh) theo quy trình và an toàn, phát huy hiệu quả chống ngập do triều.

QUÝ HIỀN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/44790902-tp-ho-chi-minh-con-22-tuyen-duong-ngap-sau-den-0-3m.html