TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị đón dòng vốn đầu tư từ Hà Lan

Ngày 29/3, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh (HCM) Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp ông Carel Richter, Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP. HCM cùng Nhóm hợp tác công tư về Dự án Quản lý nước.

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy TP. HCM vui mừng đón Tổng Lãnh sự Carel Richter và đoàn đến làm việc với lãnh đạo Thành phố và cho rằng quan hệ giữa Việt Nam và Hà Lan rất tốt đẹp từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973 đến nay. Đặc biệt sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước vào năm 2010, cũng như ký kết Thỏa thuận đối tác chiến lược về Nông nghiệp bền vững và An ninh lương thực vào tháng 6/2014.

Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Thiện Nhân tiếp Tổng Lãnh sự Carel Richter. (Ảnh: T.T)

Bí thư Thành ủy TP. HCM đã bày tỏ sự vui mừng khi hai nước đã tổ chức nhiều sự kiện chào mừng 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, tiêu biểu là chuỗi sự kiện “Ngày Hà Lan” tại Đà Nẵng, Lâm Đồng, Hải Phòng, Cần Thơ. TP. HCM, hay Lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Các sự kiện trên đã góp phần mang hình ảnh, văn hóa Hà Lan đến người dân Việt Nam, từ đó tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Ở cấp độ địa phương, quan hệ thương mại – đầu tư giữa TP. HCM và Hà Lan trong thời gian qua đạt nhiều kết quả rất đáng khích lệ. Năm 2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa TP. HCM và Hà Lan đạt 1,5 tỷ USD. Hà Lan hiện có 135 dự án đầu tư tại thành phố với tổng số vốn đạt 1,8 tỷ USD, đứng thứ 8 trong tổng số 102 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại thành phố. Các lĩnh vực đầu tư chủ yếu là công nghiệp chế biến, chế tạo, vận tải, kho bãi, hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ. Bí thư Thành ủy đề nghị ông Tổng lãnh sự tiếp tục quan tâm, thúc đẩy hơn nữa quan hệ TP. HCM và Hà Lan.

Toàn cảnh buổi tiếp. (Ảnh: T.T)

Về phần mình, Tổng Lãnh sự Carel Richter cảm ơn Bí thư Thành Ủy Nguyễn Thiện Nhân đã dành thời gian tiếp ông và nhóm hợp tác công tư về Dự án quản lý nước. Ông bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mọi mặt trong quan hệ giữa hai nước và cho biết, hiện nay Việt Nam là một trong 10 quốc gia quan trọng nhất đối với Hà Lan. Chuyến thăm chính thức vào tháng Tư tới của Thủ tướng Hà Lan tới Việt Nam thể hiện rõ mối quan hệ đối tác chiến lược mà hai nước đang xây dựng. Trong 5 năm tới, dự kiến sẽ có 200 doanh nghiệp Hà Lan đầu tư vào TP. Hồ Chí Minh và Chính phủ Hà Lan mong muốn Thành phố có sự chuẩn bị tốt để đón nhận hiệu quả dòng vốn đầu tư này. Vì vậy, trong chuyến thăm sắp tới của Thủ Tướng Hà Lan, Thành phố sẽ tổ chức cuộc gặp gỡ, làm việc giữa các doanh nghiệp lớn của hai nước và sẽ có nhiều hợp đồng kinh tế được ký kết.

Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, tiềm năng hợp tác giữa TP. HCM và Hà Lan còn rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực Hà Lan có thế mạnh như ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây cũng là lĩnh vực mà thành phố mong muốn thúc đẩy hợp tác với Hà Lan.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân và Tổng Lãnh sự Carel Richter chụp ảnh lưu niệm cùng Nhóm hợp tác công tư về Dự án Quản lý nước. (Ảnh: T.T)

Bên cạnh hợp tác trong lĩnh vực chống ngập, quản lý nước, tiềm năng hợp tác giữa TP. HCM và Hà Lan vẫn con rất lớn, cụ thể trong lĩnh vực đô thị thông minh. Hiện Thành phố đang tập trung triển khai 4 hợp phần chính của đề án xây dựng TP. HCM trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Bí thư Thành Ủy TP. HCM mong muốn Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP. HCM giới thiệu nhu cầu của Thành phố và mời gọi các đối tác Hà Lan hợp tác với thành phố trong lĩnh vực này.

T.T

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/tp-ho-chi-minh-chuan-bi-don-dong-von-dau-tu-tu-ha-lan-90872.html