TP Hồ Chí Minh: Chủ mưu gây nổ tại trụ sở công an phường bị phạt 24 năm tù

24 năm tù là mức án HĐXX Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khanh, chủ mưu trong vụ khủng bố gây nổ tại trụ sở công an.

Sáng 22/9, HĐXX phiên tòa sơ thẩm Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt các bị cáo trong vụ án “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” và “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ”.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Khanh (SN 1964, ngụ tổ 15, xóm 2, ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) được xác định là đối tượng cầm đầu, bị tuyên phạt 24 năm tù với 2 tội danh nêu trên.

 Bị cáo Nguyễn Khanh, chủ mưu trong vụ án. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Bị cáo Nguyễn Khanh, chủ mưu trong vụ án. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Cùng bị xử tội danh “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” với vai trò đồng phạm giúp sức, gồm các bị cáo: Dương Bá Giang (SN 1971, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), Vũ Hoàng Nam (SN 1996, ngụ Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh), Dương Khắc Minh (SN 1993, quê Thanh Hóa), Nguyễn Minh Tấn (SN 1978, ngụ tỉnh Hậu Giang), Phạm Trần Phong Vũ (SN 1982, ngụ tỉnh Kiên Giang) bị tuyên phạt 17 - 18 năm tù. Các bị cáo Nguyễn Thị Bích Vân, Hồ Anh Tuấn, Hồ Nguyễn Quốc Hưng, Võ Công Hải, Nguyễn Thanh Bình, Trần Văn Đoan, Điểu Lé, Điểu A Nam…, bị tuyên án từ 3 - 12 năm tù. Đối với nhóm bị cáo phạm tội “Mua bán trái phép vật liệu nổ”, bị tuyên phạt từ 24 - 30 tháng tù, gồm: Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Khắc Sinh Nhật và Nguyễn Minh Nhật.

Đây là vụ án xâm phạm an ninh quốc gia do tổ chức “Triều đại Việt” thực hiện với phương pháp bạo động vũ trang, khủng bố nhằm lật đổ chế độ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, do đối tượng Ngô Văn Hoàng Hùng (tức Ngô Hùng) cầm đầu. Ngô Hùng là đối tượng chống đối chính trị, từng bị Tòa án nhân dân TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) tuyên phạt tử hình (sau giảm xuống còn chung thân) về tội “Âm mưu lật đổ chính quyền” vào năm 1979. Sau khi vượt biên sang Canada, Hùng tiếp tục câu kết móc nối với các đối tượng phản động khác.

Từ tháng 6/2017, Ngô Hùng thành lập tổ chức “Triều đại Việt”, thường xuyên đăng tải các livestream trên Facebook nhằm tuyên truyền, nói xấu Đảng, Nhà nước, đả kích chế độ, lôi kéo nhiều đối tượng tham gia tổ chức, chỉ đạo thực hiện mua vật liệu nổ, chế tạo trái nổ, gây nổ tại cơ quan Nhà nước… tại TP Hồ Chí Minh, tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang. Đối tượng Ngô Hùng được xác định đang ở Canada và đã bị Cơ quan An ninh điều tra khởi tố bị can, ra quyết định truy nã về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” và “Tài trợ khủng bố”, đồng thời tiến hành truy nã quốc tế, khi bắt được xử lý sau.

Tại tòa, đối tượng Nguyễn Khanh khai được Ngô Hùng lôi kéo tham gia tổ chức “Triều đại Việt” với hứa hẹn phong hàm “Chuẩn tướng” và cho giữ chức “Tỉnh trưởng Đồng Nai”. Khanh đã lập danh sách khống 24 người tham gia tổ chức và nhận tổng cộng từ Ngô Hùng số tiền 144 triệu đồng và 600 đồng Canada (CAD) để hoạt động khủng bố, chống chính quyền. Nhưng chỉ chi ra hơn 20 triệu đồng để mua thuốc nổ, kíp nổ, may cờ cho tổ chức, số còn lại hơn 121 triệu đồng và 600 CAD, Khanh tiêu xài cá nhân.

Sau khi nhận tiền từ đối tượng Ngô Hùng, Khanh mua thuốc nổ và kíp nổ, rồi chỉ đạo Giang chế tạo 10 trái nổ. Sau đó, Khanh giao cho Nam và Minh 2 trái thực hiện gây nổ tại trụ sở Công an phường 12 (Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) vào chiều 20/6/2018 làm 2 chiến sĩ bị thương, thiệt hại về tài sản hơn 349,5 triệu đồng. Khanh còn giao cho Nguyễn Xuân Phương 1 trái nổ để thực hiện gây nổ tại trụ sở Công an phường Tam Hiệp (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), nhưng Phương hoảng sợ, vất trái nổ xuống khu vực cầu Suối Linh. Giao cho Tấn 3 trái nổ để gây nổ tại trụ sở Công an tỉnh Hậu Giang và tỉnh Kiên Giang, nhưng không thành vì đối tượng Hứa Hoàng Anh đặt trái nổ tại trụ điện ở gần nhà, còn đối tượng Vũ lo sợ nên cắt dây và sau đó bỏ bớt thuốc nổ trong trái để giảm hậu quả nếu có nổ.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trực tiếp đến an ninh quốc gia, gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khỏe và tính mạng người khác. Đối với trách nhiêm dân sự, các bị cáo Khanh, Giang, Nam và Minh phải bồi thường số tiền hơn 349,5 triệu đồng cho Công an phường 12 (Quận Tân Bình) và 15 triệu đồng cho các bị hại, đồng thời phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

Tân Tiến

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tp-ho-chi-minh-chu-muu-gay-no-tai-tru-so-cong-an-phuong-bi-phat-24-nam-tu-396799.html