TP.Hồ Chí Minh chơi lớn

Nhà á quân V.League đã nhận lời cùng Hà Nội FC tham dự Giải bóng đá các CLB Đông Nam Á lần đầu tiên. Như vậy, mùa bóng 2020, TP.Hồ Chí Minh sẽ thi đấu tới 4 mặt trận: V.League, Cúp QG, Cúp châu Á và Cúp Đông Nam Á.

Công Phượng và thủ môn Bùi Tiến Dũng sẽ khoác áo CLB TP.Hồ Chí Minh từ đầu mùa giải 2020

Công Phượng và thủ môn Bùi Tiến Dũng sẽ khoác áo CLB TP.Hồ Chí Minh từ đầu mùa giải 2020

Tối 31-12-2019 này, CLB sẽ tổ chức một sự kiện hoành tráng tại đường Lê Duẩn để đón chào năm mới và làm lễ xuất quân. Ngày 21-1-2020, thầy trò HLV Chung Hae-soeng sẽ có trận ra quân chính thức đầu tiên trong mùa bóng mới với chuyến làm khách tại Thái Lan gặp đội á quân Thai-League Buriram United, trong khuôn khổ vòng sơ loại thứ 2 AFC Champions League 2020. Nếu thắng, TP.Hồ Chí Minh sẽ bước vào vòng sơ loại cuối cùng gặp Shanghai SIPG, đội hạng 3 Chinese Super League 2019, 1 tuần sau đó tại Trung Quốc. Trong trường hợp không thể tham dự vòng bảng AFC Champions League, nhà á quân V.League sẽ xuống chơi ở AFC Cup tại bảng F cùng Hougang United (hạng 3 Singapore Premier League), Lao Toyota (vô địch Lào) và đội thắng trong cặp play-off giữa Indera (Brunei) và Yangon United (Myanmar).

Để chuẩn bị cho tham vọng lớn ở mùa bóng mới, trước 2 bản hợp đồng “bom tấn”: “thủ môn quốc dân” Bùi Tiến Dũng (8 tỷ đồng, lương 50-60 triệu đồng/tháng) và Công Phượng (tổng giá trị bản hợp đồng mượn 7 tháng được tiết lộ lên tới gần 10 tỷ đồng), TP.Hồ Chí Minh đã có được chữ ký của 2 hậu vệ HAGL Đức Lương - Văn Sơn, cựu tiền vệ tuyển Việt Nam Huy Toàn (SHB.Đà Nẵng). Bên cạnh đó, họ vẫn giữ chân được những trụ cột mùa trước như: Hoàng Thịnh, Phi Sơn, Đỗ Văn Thuận, Hữu Tuấn, Ngọc Thịnh, Hoàng Thiên, Công Thành... Vấn đề lực lượng còn lại là CLB vẫn chưa chấm được ngoại binh ưng ý khi có đến 4 suất “quota”, ngay cả cựu tiền đạo từng khoác áo Liverpool N’gog cũng chưa được HLV Chung ưng ý.

Chủ tịch CLB TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Thắng mạnh dạn tuyên bố: “Sẽ chơi sòng phẳng với Hà Nội FC và các đối thủ khác trong cuộc đua vô địch V.League”. Tuy nhiên, TP.Hồ Chí Minh cần tính toán hợp lý, có quá “tham” không khi ôm đồm tham gia đến 4 sân chơi? Mùa rồi Hà Nội FC chỉ tham gia có 3 giải đấu, nhưng để đoạt cú đúp vô địch quốc nội và vào chung kết liên khu vực AFC Cup, các trụ cột đều quá tải do phải thi đấu đến 60 trận. Chấn thương không đáng có của Quang Hải ở SEA Games 30 là hậu quả.

“Champion League” Đông Nam Á 2020 có 12 đội tham dự. Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam được cử 2 đại diện; Myanmar, Singapore: 1; các CLB của Brunei, Philippines, Lào, Campuchia và Timor-Leste sẽ đá play-off để chọn 2 đại diện còn lại. Đội vô địch có thể nhận tổng tiền thưởng lên tới 500 ngàn USD.

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201912/tpho-chi-minh-choi-lon-2980347/