TP Hồ Chí Minh chỉ còn 2 điểm bị phong tỏa để phòng, chống dịch Covid-19

2 điểm vẫn bị phong tỏa để phòng, chống dịch Covid-19 đều nằm ở quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

 Khu nhà trọ trên đường Nguyễn Phúc Chu (quận Tân Bình), một trong 2 điểm còn lại ở TP Hồ Chí Minh, vẫn bị phong tỏa để phòng, chống dịch Covid-19.

Khu nhà trọ trên đường Nguyễn Phúc Chu (quận Tân Bình), một trong 2 điểm còn lại ở TP Hồ Chí Minh, vẫn bị phong tỏa để phòng, chống dịch Covid-19.

Sáng 22/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết đến nay trên địa bàn TP chỉ còn 2 điểm bị phong tỏa liên quan đến Covid-19, tại quận Tân Bình, gồm: Lô F chung cư Carillon, số 1 đường Trần Văn Danh, phường 13 và khu nhà trọ trên đường Nguyễn Phúc Chu, phường 15.

Cũng theo HCDC, trước đó vào tối 21/2, TP Hồ Chí Minh đã dỡ phong tỏa đối với 4 địa điểm ở quận Gò Vấp và Bình Tân, gồm: Chung cư Felix Homes, số 44 đường Nguyễn Văn Dung (Phường 6, quận Gò Vấp), hẻm 251 đường Quang Trung (Phường 10, quận Gò Vấp); Hẻm 67 đường Nguyễn Thị Tú, khu phố 3 (Phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân), hẻm số 60/41 đường Nguyễn Văn Cự và hẻm 38 đường Kinh số 1, khu phố 5 (Phường Tân Tạo A, quận Bình Tân).

Liên quan đến chuỗi lây nhiễm từ bệnh nhân chỉ điểm 1979 là nhân viên bốc dỡ hàng hóa của Công ty VIAGS tại sân bay Tân Sơn Nhất, sau ngày 11/2 vẫn đang dừng ở con số 35 trường hợp nhiễm. Về hoạt động khai báo, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp đến từ vùng dịch, hiện thành phố tiếp tục triển khai tiếp nhận khai báo, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp đến từ các tỉnh, thành thực hiện giãn cách xã hội, các ổ dịch đang được theo dõi, giám sát.

Đối với công tác giám sát người từ vùng dịch trong nước đến TP Hồ Chí Minh sau Tết Tân Sửu 2021, HCDC đã tiếp nhận 154.276 trường hợp khai báo y tế, lấy mẫu ngẫu nhiên người từ các tỉnh thành khác về TP tại sân bay, ga tàu, bến xe, trạm y tế, khu công nghiệp - khu chế xuất - doanh nghiệp. Có 256 trường hợp chuyển cách ly tập trung, 23 cách ly tại nhà, còn lại tự theo dõi sức khỏe. Lấy mẫu xét nghiệm giám sát ngẫu nhiên tại sân bay, bến xe, ga tàu 8.211 trường hợp trong đó 8.055 âm tính, 156 đang chờ kết quả.

Đến thời điểm này, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có 1.476 người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung, 917 người đang được cách ly tại nhà/nơi lưu trú.

Tân Tiến

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tp-ho-chi-minh-chi-con-2-diem-bi-phong-toa-de-phong-chong-dich-covid-19-410777.html