TP Hồ Chí Minh: Cháy lớn ở khu nhà trọ, một nữ công nhân tử vong

Lửa bùng lên dữ dội ở khu nhà trọ tại Bình Tân (TP Hồ Chí Minh) lúc rạng sáng ngày 2/12 khiến 1 người tử vong.

Cảnh sát PCCC khống chế hỏa hoạn trong ít phút. Ảnh HT/PLO.VN

Trước đó vào lúc 2 giờ 25 phút sáng cùng ngày, ngọn lửa bùng lên dữ dội tại khu nhà trọ tại 378 đường Hồ Ngọc Lãm (phường An Lạc, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh). Lúc này, khoảng 20 công nhân thuê trọ ở bên trong khu nhà trọ. Do phần mặt tiền khu trọ được sử dụng làm nơi kinh doanh quần áo nên lửa nhanh chóng lan ra dữ dội, công nhân thuê trọ ở bên trong không có đường thoát ra ngoài.

Sau khi nhận tin báo từ người dân, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thuộc Công an quận Bình Tân đã điều động gần 50 lính cứu hỏa, cứu hộ cứu nạn cùng 8 xe chuyên dụng có mặt hiện trường.

Trả lời báo chí, Thượng tá Hồ Công Bình - Phó Trưởng Công an quận Bình Tân cho biết, trong quá trình chữa cháy, cảnh sát phát hiện một thi thể nữ đã tử vong do mắc kẹt trong phòng trọ, không kịp thoát ra ngoài.

Ban đầu nạn nhân được xác định là Lê Thị Nương, 18 tuổi, quê Bình Định. Chị Nương cũng như những người khác ở đây đều là công nhân và người làm thuê.

Hiện nguyên nhân đang được điều tra.

D. Tùng (t/h)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/chay-lon-o-khu-nha-tro-mot-nu-cong-nhan-tu-vong-331095.html