TP Hồ Chí Minh: cháy lớn khiến tám người tử vong

Đến 20 giờ ngày 7-5, các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục phong tỏa hiện trường để xử lý và điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến tám người tử vong.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Đến 20 giờ ngày 7-5, các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục phong tỏa hiện trường để xử lý và điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến tám người tử vong.

Theo đó, vào khoảng 17 giờ cùng ngày, một vụ cháy xảy ra tại hẻm 47 đường Lạc Long Quân, quận 11, TP Hồ Chí Minh, khiến tám người bị mắc kẹt và tử vong.

Vụ cháy tại căn nhà một trệt hai lầu, tổng diện tích 126m2.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy TP Hồ Chí Minh đã cử lực lượng đến chữa cháy.

Danh sách nạn nhân bước đầu được xác định gồm:

1. Ông Hồ Đình T. - sinh năm 1978 - chủ nhà

2. Cháu Hồ Đình N. - sinh năm 2012

3. Cháu Lê Kim T. - sinh năm 2003

4. Cháu Lê Ngân T. - sinh năm 2008

5. Cháu Lê Tân T. - sinh năm 2012

6. Cháu Nguyễn Tấn Đ. - sinh năm 2006

7. Cô giáo, chưa rõ danh tính.

Danh sách các nạn nhân tiếp tục được cập nhật.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

QUANG QUÝ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/tp-ho-chi-minh-chay-lon-khien-tam-nguoi-tu-vong-645083/