TP. Hồ Chí Minh: Các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân nhập cảnh trái phép đều âm tính

Tối 11/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh thông tin, tất cả những trường hợp tiếp xúc với hai bệnh nhân nhập cảnh trái phép từ Campuchia về cư ngụ tại TP đều có kết quả âm tính lần 3 với vi rút SARS-CoV-2.

 Phong tỏa khu vực sinh sống của bệnh nhân 1453 ở quận 9, TP. Hồ Chí Minh. (Ảnh: Duy Hiệu)

Phong tỏa khu vực sinh sống của bệnh nhân 1453 ở quận 9, TP. Hồ Chí Minh. (Ảnh: Duy Hiệu)

Sau khi có kết quả âm tính 3 lần, 53 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 1451 và 40 người tiếp xúc với bệnh nhân 1453 được kết thúc cách ly tập trung, về nhà tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp tiếp theo.

Bệnh nhân 1451 và 1453 là trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia cùng với bệnh nhân 1440 (Vĩnh Long) và 1452 (Đồng Tháp). Trong bốn người về TP. Hồ Chí Minh có hai người nhiễm COVID-19 là bệnh nhân 1.451, 1.453, hai người còn lại âm tính.

Đến nay, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận 152 trường hợp mắc COVID-19, trong đó đã điều trị khỏi 143 trường hợp, còn 9 trường hợp đang điều trị. Số người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung là 2.026 người và 70 người đang được cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Trong thời điểm tăng cường phòng, chống dịch COVID-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP khuyến cáo người dân cần tăng cường thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo thông điệp 5K của Bộ Y tế. Cần cảnh giác trước các trường hợp nhập cảnh trái phép. Nếu phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép, hãy thông tin ngay đến chính quyền địa phương để được xử lý đúng quy định. Người nhập cảnh cần tuân thủ đúng quy định cách ly để không mang nguy cơ lây nhiễm bệnh cho chính gia đình mình và cộng đồng.

* Cùng ngày, Bộ Y tế cho biết, đã phát hiện thêm 1 ca mắc COVID-19 là trường hợp nhập cảnh được cách ly tại TP. Hồ Chí Minh. Đó là ca bệnh nhân 1515, nam, 57 tuổi, là chuyên gia quốc tịch Ba Lan.

Bệnh nhân từ Qatar nhập cảnh về sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QR970 ngày 9/1. Kết quả xét nghiệm ngày 10/1 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP khẳng định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi

* Chiều cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với D.T.H - nam tiếp viên hàng không Vietnam Airline làm lây lan dịch COVID-19 ra cộng đồng.

Bị can D.T.H là BN1342, người đã không thực hiện nghiêm việc cách ly và bị nhiễm bệnh từ một bệnh nhân khác tại cơ sở cách ly của Vietnam Airlines. D.T.H bị khởi tố về tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" theo Điều 240 Bộ Luật Hình sự 2015.

Theo đó, ngày 14/11/2020, bệnh nhân 1342 đi trên chuyến bay từ Nhật Bản về Việt Nam và được tổ chức cách ly theo quy định tại cơ sở cách ly của Vietnam Airlines. Tuy nhiên, trong quá trình cách ly D.T.H không thực hiện nghiêm việc cách ly và bị nhiễm bệnh từ một bệnh nhân khác. Sau đó, D.T.H tiếp tục vi phạm quy định cách ly tại nhà khiến lây lan dịch bệnh cho 3 người khác trong cộng đồng là các bệnh nhân 1347, 1348 và 1349.

Liên quan đến ca bệnh này, cơ quan chức năng TP.Hồ Chí Minh đã xét nghiệm hơn 3.000 trường hợp tiếp xúc, phong tỏa nhiều khu dân cư liên quan. Hiện BN1342 đã được công bố khỏi bệnh và tiếp tục cách ly 14 ngày theo quy định./.

Chi Mai (Tổng hợp)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/khoa-giao/tp-ho-chi-minh-cac-truong-hop-tiep-xuc-voi-benh-nhan-nhap-canh-trai-phep-deu-am-tinh-572707.html