TP Hồ Chí Minh bố trí 1.000 người giữ an ninh đường hoa Nguyễn Huệ

Trong suốt 7 ngày diễn ra đường hoa Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh sẽ bố trí gần 1.000 cảnh sát, nhân viên trật tự đô thị, thanh niên xung phong, vệ sĩ... thành nhiều lớp giữ an ninh đường hoa Nguyễn Huệ.

Như mọi năm, công tác bảo đảm an ninh đường hoa luôn được xem trọng. Ngoài hệ thống 12 camera an ninh giám sát suốt đường hoa, nhiều tổ cảnh sát cơ động, trật tự, hình sự hóa trang sẽ liên tục tuần tra nhằm bảo vệ người dân, du khách vui chơi từ buổi khai mạc cho đến ngày bế mạc.

 Đường hoa Nguyễn Huệ thu hút một lượng lớn người dân và du khách tham quan, do đó vấn đề an ninh được TP Hồ Chí Minh đặc biệt xem trọng

Đường hoa Nguyễn Huệ thu hút một lượng lớn người dân và du khách tham quan, do đó vấn đề an ninh được TP Hồ Chí Minh đặc biệt xem trọng

Theo kế hoạch, khu vực đường hoa Nguyễn Huệ được chia thành nhiều lớp bảo vệ 24/24, tổng cộng khoảng 500 người đảm nhận. An ninh phía trong sẽ do gần 400 nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp phụ trách. Mỗi khu vực lại chia thành các tổ kết hợp tuần tra cụ thể và giao cho các nhân sự bảo đảm an ninh, trật tự tốt nhất.

Năm nay, Ban tổ chức bố trí hàng rào chuyên dụng bảo vệ đường hoa để bảo đảm an ninh tốt hơn. Những lối ra vào sẽ được mở để đảm bảo thoát hiểm khi cần thiết. Theo đó, trong thời gian đường hoa hoạt động có 500 hàng rào (1m x 2m) được lắp đặt kéo dài suốt 720m đường hoa.

Khai trương vào 19h hôm nay (28 Tết), đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa đến 28/1 (mùng 4 Tết). Đây là lần thứ 17 TP Hồ Chí Minh tổ chức đường hoa - nét văn hóa mỗi dịp Tết, thu hút cả triệu người dân và du khách tham quan. Linh vật đường hoa năm nay là gia đình chuột cách điệu, được lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ - Đám cưới chuột.

Để phục vụ người dân tham quan đường hoa, năm nay, UBND quận 1 chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong sử dụng tạm vỉa hè làm bãi giữ xe 2 bánh phục vụ các lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Theo đó, từ 7h đến 24h từ ngày 22/1 đến 28/1 (28 tháng chạp đến mùng 4 tết), người dân tham quan đường hoa hoặc đi lại ở khu vực trung tâm TP có thể gửi xe ở một số điểm sau:

Vỉa hè vách Bảo tàng TP đường Pasteur (đoạn từ Lê Thánh Tôn đến Lý Tự Trọng và kéo dài đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa).

Vỉa hè vách Cục Hải quan (cũ) đường Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng (trước số 2 Hàm Nghi, phường Bến Nghé).

Vỉa hè công trình xây dựng khách sạn Majestic đường Nguyễn Huệ (đoạn từ Tôn Đức Thắng đến vách tòa nhà Vinatex).

Vỉa hè đường Pasteur trước chùa Ấn giáo (số 66 Tôn Thất Thiệp, phường Bến Nghé).

Vỉa hè đường Huỳnh Thúc Kháng và Pasteur (vách Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng).

Vỉa hè đường Hải Triều và Hàm Nghi (trước số 30-32 Hàm Nghi).

Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu gửi xe phục vụ Hội hoa xuân 2020 tại Công viên văn hóa Tao Đàn, 3 đoạn vỉa hè trên đường Nguyễn Thị Minh Khai cũng được trưng dụng tạm thời để làm bãi giữ xe trong thời gian diễn ra lễ hội.

Giá giữ xe được quy định là xe đạp 2.000 đồng/lượt, xe máy trước 18h là 6.000 đồng/lượt, sau 18h là 9.000 đồng/lượt.

Người dân đi lại trong các ngày cao điểm tết lưu ý gửi xe ở các điểm này, không dừng, đậu xe tràn lan gây cản trở giao thông. Tại những điểm này, giá gửi xe được quy định rõ nên người dân cũng không còn nỗi lo bị chặt chém khi gửi xe đi chơi ngày tết.

Tiểu Thúy

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tp-ho-chi-minh-bo-tri-1000-nguoi-de-giu-an-ninh-duong-hoa-nguyen-hue-363229.html